Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An triển khai hiệu quả. Thông qua các mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều hội viên (HV), PN trên địa bàn huyện có việc làm ổn định, góp phần giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tổ hợp tác May gia công ấp 3, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa giúp nhiều hội viên, phụ nữ tăng thu nhập, cải thiện đời sống

Huy động nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ

Hàng năm, các cấp Hội giúp HVPN thoát nghèo bằng nhiều hình thức như vận động PN tham gia học nghề gắn với tạo việc làm tại chỗ, giới thiệu việc làm cho PN trong độ tuổi lao động. Chương trình hỗ trợ PN khởi nghiệp cũng được thực hiện hiệu quả. Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội hỗ trợ kiến thức, kỹ năng và vốn vay 830 triệu đồng cho 18 HVPN khởi sự kinh doanh, làm giàu chính đáng.

Đề án “Hỗ trợ PN khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” cũng được Hội LHPN huyện triển khai, thực hiện hiệu quả, tạo cơ hội cho chị em giao lưu, quảng bá và đầu tư sản phẩm chất lượng để tham gia các cuộc thi do các cấp Hội tổ chức. Cụ thể, các cấp Hội trong huyện tham gia 2 ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh và 5 dự án thi khởi nghiệp cấp Trung ương. Qua đó, ý tưởng Mắm Bà Năm Nô đoạt giải ba cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện cũng thành lập mới 2 câu lạc bộ khởi nghiệp với 69 thành viên tham gia; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cắt tỉa rau, củ, quả nghệ thuật cho 26 HVPN đang buôn bán quán ăn, làm dịch vụ nấu ăn;...

Chị Nguyễn Thị Thu Lan (ấp 1, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa) chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của Hội, tôi được vay vốn ưu đãi để chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, tôi xây được nhà mới và nuôi các con học hành đàng hoàng”.

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Thị Ngọc Phương, các cấp Hội trên địa bàn huyện chủ động hỗ trợ HVPN khởi sự kinh doanh bằng nguồn vốn ủy thác từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Đến nay, tổng dư nợ do Hội quản lý trên 136 tỉ đồng với 61 tổ vay. Thông qua nguồn vốn vay, các cấp Hội còn duy trì các mô hình sản xuất, kinh doanh, tổ liên kết, tổ hợp tác giúp PN phát triển kinh tế. Hiện toàn huyện có 22 tổ hợp tác với 272 thành viên; 5 doanh nghiệp nhỏ do PN làm chủ; 3 hợp tác xã nông nghiệp có PN tham gia quản lý. Qua đó, giúp hộ nghèo do nữ làm chủ hộ từng bước nâng cao mức sống, thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó, hàng năm, Hội LHPN huyện điều tra, rà soát, phân loại hộ nghèo để kịp thời hỗ trợ. Đặc biệt, Hội LHPN huyện chú trọng công tác tuyên truyền, vận động HVPN phát huy vai trò trong gia đình và xã hội.

Giúp nhau tăng thu nhập

Nguồn vốn vay ưu đãi giúp các tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ có thêm điều kiện để mua nguyên liệu, trang thiết bị sản xuất

Được sự giới thiệu của Hội LHPN huyện Thạnh Hóa, chúng tôi tìm đến Tổ hợp tác May gia công (tổ may) tại ấp 3, xã Thạnh An. Tổ trưởng Tổ May gia công ấp 3 - Trần Thị Mến chia sẻ: “Năm 2016, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho mượn 5 máy may công nghiệp và cho vay 25 triệu đồng để khởi nghiệp.

Từ số tiền này, tôi mạnh dạn đầu tư phát triển cơ sở. Ban đầu, tổ may chủ yếu gia công áo sơ mi, sau đó chuyển sang may bao bì. Từ khi thành lập đến nay, tổ may hoạt động ổn định, giúp nhiều chị em có việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống”.

Hiện tổ may có 12 thành viên tham gia. Bà Phan Thị Luyến - thành viên tổ may, bộc bạch: “Tôi vừa đưa đón cháu ngoại đi học, vừa may gia công tại cơ sở. Mỗi tháng, tôi có thu nhập từ 3-4 triệu đồng. So với đi làm ở công ty thì thoải mái hơn vì không bó buộc về thời gian và không phải đi làm xa nhà”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phương cho biết: “Toàn huyện hiện còn 149 hộ nghèo do PN làm chủ hộ/169 hộ nghèo. Thời gian tới, Hội tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; vận động PN rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Hội tiếp tục phát động phong trào thi đua PN giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh”.

Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN huyện Thạnh Hóa, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo và các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương./.

Bùi Tùng

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ho-tro-phu-nu-phat-trien-kinh-te-giam-ngheo-ben-vung-a166441.html