Hỗ trợ người dân vùng dịch duy trì sản xuất

ĐBP - Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nậm Pồ đang từng bước được khống chế. Tuy nhiên, tại một số nơi vẫn còn nhiều hộ dân phải cách ly, ảnh hưởng tới việc sản xuất nông nghiệp. Do vậy, cùng với việc thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh, các cấp, ngành huyện đang nỗ lực hỗ trợ người dân thực hiện 'mục tiêu kép' vừa chống dịch vừa duy trì, phát triển sản xuất…

Dân quân xã Nà Hỳ giúp gia đình người tham gia chống dịch làm đất, chuẩn bị gieo cấy vụ mới.

Trong những ngày vừa qua, hầu hết bà con nông dân của 12 bản vùng tâm dịch Si Pa Phìn của huyện Nậm Pồ đều phải cách ly, phong tỏa để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Nhiều nông sản đã vào mùa cũng đành phải để đó chứ chẳng thể thu hoạch hoặc không thể tiêu thụ. Xót xa nhất là hàng chục héc ta mận ở các bản: Chiềng Nưa, Tân Phong, Tân Lập, Tân Hưng vốn nổi tiếng quả to, ngon, ngọt nay phải để chín rụng. Thấu hiểu khó khăn đó, chị Chảo Mắn On, viên chức Trung tâm Truyền thanh - Truyền hình huyện Nậm Pồ đã đứng ra kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm giúp bà con nơi đây vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh. Chị Chảo Mắn On cho biết: Tiếc cho thành quả “một nắng hai sương” của người dân nên tôi đã kêu gọi trên mạng xã hội facebook để mọi người cùng “giải cứu” mận cho bà con. Điều đáng mừng là chỉ trong vài giờ đăng tải, lời kêu gọi của tôi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Có người mua giúp vài cân, có người mua tới hàng tạ quả. Đặc biệt, chị Phùng Thị Loan, chủ cửa hàng Cơm niêu Singapore đã nhận là đầu mối tiêu thụ mận cho bà con tại TP. Điện Biên Phủ. Chị Loan đã cho xe vào chở mận về thành phố tiêu thụ. Bà con các bản nhờ lực lượng bộ đội tại đó vận chuyển ra ngoài khu cách ly. Chỉ tính riêng chuyến xe này đã giúp người dân Si Pa Phìn tiêu thụ được 1,7 tấn mận và vẫn còn nhiều đơn hàng nữa chờ thu hoạch. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu, xem xét để vận chuyển mận về Hà Nội tiêu thụ giúp bà con… Mong rằng, với chút thành ý nhỏ này có thể góp phần giúp nhân dân vùng dịch giảm bớt khó khăn và trở lại lao động sản xuất bình thường ngay sau khi dịch bệnh đi qua.

Nhận thức được việc cách ly có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của các hộ dân, nhất là trong thời điểm chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè - thu, các xã trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã và đang tích cực triển khai tốt các hoạt động giúp đỡ các hộ gia đình F1 đi cách ly tập trung và các gia đình có người tham gia chống dịch sản xuất nông nghiệp kịp thời vụ, không bị gián đoạn. Trong những khó khăn chung vào thời điểm này, xã Nà Hỳ cũng đã triển khai tốt việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân, nhất là những trường hợp bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Ông Nguyễn Phú Thiết, Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ cho biết: Với “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa sản xuất nông nghiệp, xã đã huy động các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là lực lượng dân quân giúp đỡ các trường hợp bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Nhất là lực lượng dân quân xã được huy động vào các khu cách ly hoặc các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn không thể về nhà. Qua thống kê, diện tích sản xuất nông nghiệp của các hộ dân này không quá nhiều nên việc hỗ trợ sản xuất không phải là vấn đề quá lớn. Xã đã huy động 26 dân quân tham gia trên 100 công lao động giúp các gia đình làm đất, chuẩn bị sẵn sàng cho việc sản xuất lúa hè - thu. Xác định “chiến đấu” với dịch bệnh là nhiệm vụ lâu dài, xã đã chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ các hộ dân trên gieo cấy để đảm bảo thời vụ.

Cũng như xã Nà Hỳ, những trường hợp phải đi cách ly hoặc tham gia phòng chống dịch của các xã khác trên địa bàn huyện Nậm Pồ cũng đều được sự hỗ trợ khi cần thiết của chính quyền địa phương trong việc làm đất, lấy nước... Do vậy, hầu hết các hộ có diện tích canh tác nông nghiệp đến nay không bị ảnh hưởng nhiều từ việc phải cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Bài, ảnh: Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/187579/ho-tro-nguoi-dan-vung-dich-duy-tri-san-xuat