Hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em nghèo

Chương trình 'Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật' là hoạt động mới, trọng tâm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giai đoạn 2022-2027.

Sau hơn một năm triển khai (từ cuối năm 2022 đến nay), chương trình nhận được sự tham gia của nhiều người, nhiều phía, góp phần hỗ trợ dinh dưỡng, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho nhiều trẻ em nghèo, khuyết tật.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, đa số trẻ em ở nước ta được nuôi dưỡng, chăm sóc trong điều kiện đầy đủ, bảo đảm cho sự phát triển toàn diện. Tuy nhiên, theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, hiện cả nước còn khoảng 4 triệu trẻ em thiếu điều kiện tiếp cận ít nhất hai dịch vụ xã hội cơ bản, gồm giáo dục, y tế, dinh dưỡng, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, hội nhập xã hội, môi trường sống an toàn...

Góp phần trợ giúp một bộ phận trẻ em gặp khó, giai đoạn 2022-2027, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã, đang tập trung nguồn lực triển khai chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” trên quy mô toàn quốc. Tùy theo nhu cầu cần trợ giúp của các nhóm đối tượng, khả năng huy động nguồn lực, mà các tỉnh, thành phố có cách triển khai khác nhau.

Tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đào Ngọc Triệu cho biết, thông qua chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”, năm 2023 vừa qua, các cấp hội trên địa bàn thành phố đã huy động, vận động nguồn lực đạt trị giá gần 6 tỷ đồng để hỗ trợ về nhiều mặt cho gần 16.000 lượt trẻ em. Đối tượng ưu tiên là trẻ em tại các trường mẫu giáo, tiểu học thuộc các xã khó khăn; các trường, trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi trên địa bàn Hà Nội. Ngoài ra, nguồn lực hỗ trợ được đưa đến các trường học tại một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng Nông Thị Anh cho hay, sau khi tiếp nhận nguồn lực trị giá 75 triệu đồng vào tháng 11-2023 từ Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, bếp ăn bán trú của điểm trường Lũng Chang, xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) được bổ sung thiết bị, nâng cấp không gian...

Tương tự thành phố Hà Nội, nhiều tỉnh, thành phố khác triển khai sâu rộng chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”. Kết quả, năm vừa qua, Hội Chữ thập đỏ từ trung ương đến cơ sở vận động nguồn lực đạt trị giá hơn 276 tỷ đồng, giúp hơn 1,14 triệu trẻ em được hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, khẩu phần ăn, sữa, học bổng, phương tiện… Ngoài ra, các cấp hội vận động xây mới, sửa chữa, hỗ trợ đồ dùng, trang thiết bị cho hơn 70 bếp ăn bán trú, nội trú tại những điểm trường vùng đặc biệt khó khăn với tổng trị giá hơn 15 tỷ đồng…

Năm 2024, chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” tiếp tục được các cấp Hội Chữ thập đỏ triển khai sôi động ngay từ những tháng đầu năm. Cách thức vận động và trao tặng nguồn lực diễn ra thường xuyên, liên tục, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, lồng ghép với nhiều hoạt động, mô hình mang ý nghĩa nhân đạo, từ thiện như “Trường tới trường kết nối yêu thương”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”… Phấn đấu đến cuối năm, số lượng trẻ em nghèo, khuyết tật được hưởng lợi từ chương trình tăng so với năm 2023.

Đặc biệt, hướng tới Tháng Nhân đạo năm 2024 (tháng 5), mạng lưới Hội Chữ thập đỏ huy động nguồn lực để tư vấn và hỗ trợ dinh dưỡng cho ít nhất 7.000 trẻ em nghèo; xây dựng 7 bếp ăn bán trú cho học sinh vùng cao phía Bắc.

“Chỉ cần một chút quan tâm, một chút chia sẻ, một chút hỗ trợ của mỗi cá nhân, gia đình, mỗi tổ chức, doanh nghiệp, chúng ta có thể hỗ trợ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hàng triệu trẻ em nghèo, khuyết tật… Vì thế, tôi mong muốn tất cả cùng chung tay hành động”, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa kêu gọi.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ho-tro-dinh-duong-cho-tre-em-ngheo-661694.html