Hỗ trợ 166 trẻ em là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt tại 18 tỉnh, thành

Dự án 'Thả lưới ước mơ' diễn ra trong năm 2024 với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng, hỗ trợ cho 166 trẻ em (6 triệu đồng/em/năm) tại 18 tỉnh, thành phố ven biển.

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã ký kết thỏa thuận thực hiện dự án “Thả lưới ước mơ” với Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam.

Dự án “Thả lưới ước mơ” diễn ra trong năm 2024 với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng, hỗ trợ cho 166 trẻ em (6 triệu đồng/em/năm) tại 18 tỉnh, thành phố ven biển gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cà Mau và Kiên Giang.

Trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, cha hoặc mẹ; trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, trẻ em vùng hải đảo, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được nhận hỗ trợ từ dự án.

Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam Đinh Tiến Hải chia sẻ những năm qua, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm tới việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở vùng ven biển. Nhiều chương trình hỗ trợ con ngư dân được các cấp, ngành, tổ chức xã hội quan tâm và phát huy.

Dự án “Thả lưới ước mơ” sẽ giúp đỡ trẻ em là con ngư dân, hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện học tập, đồng thời động viên, khích lệ, ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, ổn định cuộc sống, thực hiện an sinh xã hội trên các vùng biển, đảo.

Cục trưởng Cục Bảo vệ trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) Đặng Hoa Nam cho biết đây là một hoạt động ý nghĩa, góp phần khơi dậy tình yêu Tổ quốc, đùm bọc, tương thân tương ái. Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, chính các em sẽ đóng góp vào kinh tế biển, giữ vững chủ quyền. Nếu các em được lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của xã hội thì chúng ta sẽ có một thế hệ trẻ giàu lòng nhân ái và yêu nước.

Quỹ Bảo trợ trẻ em và nhà tài cũng đã trao kinh phí hỗ trợ (6 triệu đồng/em) cho em Chìu Thị Hạnh ở xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (mồ côi bố, hoàn cảnh gia đình khó khăn) và em Đinh Xuân Bảo Nam, thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng (học lớp 4, mồ côi mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn). Đây là những trẻ em đầu tiên hưởng lợi từ dự án “Thả lưới ước mơ."

Anh Đinh Xuân Thành, phụ huynh em Đinh Xuân Bảo Nam, rất xúc động khi biết gia đình được hỗ trợ từ dự án, động viên anh yên tâm bám biển và con trai anh có điều kiện tiếp tục đi học, theo đuổi ước mơ khi thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ.

Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đinh Tiến Hải mong muốn Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc Phòng) và nhà tài trợ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, vận động thêm nhiều nguồn lực xã hội để dự án "Thả lưới ước mơ" thêm phát huy hiệu quả. Ngoài ra, các đơn vị cần định hướng xây dựng dự án thành kế hoạch hỗ trợ lâu dài với trẻ em là con ngư dân đến đủ 16 tuổi, phù hợp với các mục tiêu về chăm sóc, bảo vệ trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ho-tro-166-tre-em-la-con-ngu-dan-co-hoan-canh-dac-biet-tai-18-tinh-thanh-post940527.vnp