Hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả nước về hạ du với lưu lượng 2.400m3/s

Lúc 9 giờ ngày 29/10, hồ thủy điện Sông Ba Hạ vận hành máy và xả lũ với lưu lượng 2.400m3/s - Ảnh: ANH NGỌC

* Các địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 9

Ngày 29/10, lúc 9 giờ, mực nước hồ thủy điện Sông Ba Hạ là 102,61m (mực nước thiết kế là 105m), lưu lượng nước về hồ là 2.930m3/s, hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ và vận hành máy với lưu lượng 2.400m3/s; lúc 6 giờ hồ thủy điện Krông H'Năng xả lũ 50m3/s; lúc 6 giờ hồ thủy điện La Hiêng 2 xả lũ và chạy máy với lưu lượng 85,87m3/s.

Trên địa bàn tỉnh có 50 hồ chứa nước thủy lợi, trong đó có 3 hồ thủy lợi có dung tích chứa hơn 10 triệu m3 nước, lúc 18 giờ ngày 28/10, mực nước các hồ Đồng Tròn: 28,72/35,5m, Phú Xuân: 31,1/36,5m, Suối Vực: 81,7/88,1m; các hồ chứa thủy lợi còn lại đang tích nước phổ biến ở mức từ 20-50% so với dung tích thiết kế.

Theo ông Trần Lý, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9, chiều và đêm qua (28/10) trên thượng nguồn lưu vực hồ chứa có mưa to đến rất to, lưu lượng qua tràn hồ thủy điện Đăk Srông 3B đạt 3.100m3/s và có xu hướng tăng, lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Ba Hạ đang tăng nhanh nên công ty sẽ điều tiết lưu lượng nước về hạ du tùy theo tình hình lưu lượng nước về hồ theo nguyên tắc tổng lưu lượng nước về hạ du nhỏ hơn lưu lượng nước về hồ, đưa dần mực nước về mực nước trước lũ để giảm lũ cho hạ du.

* Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, từ 19 giờ ngày 28/10 đến 6 giờ ngày 29/10, khu vực tỉnh Phú Yên không có mưa, riêng ở Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) có mưa nhỏ, lượng mưa khoảng 0,2mm; mực nước các sông trên địa bàn tỉnh ở mức dưới báo động cấp I. Riêng mực nước sông Ba có dao động do ảnh hưởng điều tiết hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ, dự báo 24 giờ tới mực nước trên sông Ba ở mức báo động cấp I đến dưới báo động cấp II...

Tính đến 6 giờ ngày 29/10, trên địa bàn tỉnh có 124 nhà bị sập, hư hỏng (2 nhà sập hoàn toàn 100%, 3 nhà bị hư hỏng trên 50% và 119 nhà bị tốc mái); 28,7ha nuôi trồng thủy sản bị vỡ bờ bao, xói lở; 5 chiếc thuyền nhỏ bị chìm; 12 trụ điện bị ngã đổ, hư hỏng đường dây và làm mất điện tại 15/110 xã, phường, thị trấn. Các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu và thống kê, báo cáo thiệt hại; đối với ngành điện đang khẩn trương khắc phục sự cố mất điện tại các địa phương trong thời gian sớm nhất để người dân ổn định, sinh hoạt.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể khẩn trương, chủ động phối hợp với địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của bão số 9 và mưa lũ sau bão tại các vùng bị thiệt hại nặng. Các sở, ban ngành, đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với lực lượng tại chỗ ở các địa phương ra quân hỗ trợ giúp đỡ người dân sửa chữa lại nhà cửa bị hư hỏng, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục đường sá bị hư hỏng… góp phần sớm ổn định đời sống nhân dân.

ANH NGỌC

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/248215/ho-thuy-dien-song-ba-ha-xa-nuoc-ve-ha-du-voi-luu-luong-2-400m3-s.html