Hồ sơ vụ án: Bí ẩn 2 thi thể trong khối bê tông, bốc mùi hôi thối

Chỉ vì mê muội, cuồng tín, Phạm Thị Thiên Hà và 3 đối tượng khác đã ra tay sát hại 2 người đàn ông. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hồ sơ vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 15/5/2019, Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo, tại một căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (Bình Dương), người dân phát hiện 1 thi thể giấu trong thùng nước đã bị đổ bê tông chặt. Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận, làm phát sinh tâm lý bất an trong cộng đồng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra, phá án. Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cũng đến hiện trường hỗ trợ. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 1 thi thể khác bị giấu trong thùng phuy nhựa, đổ bê tông.

Tại căn nhà phát hiện 2 thi thể giấu trong bê tông, trinh sát phát hiện và thu giữ miếng kim loại khắc tên Thạc sỹ Nguyễn Thị Tâm Huyên (giảng viên một trường đại học tại TP HCM), sách tài liệu về giáo phái lạ và kinh thánh; 4 bản photo CMND mang tên Phạm Thị Thiên Hà; 1 bản photo hộ chiếu và photo giấy khai sinh mang tên của Hà; 4 bản photo CMND mang tên Trịnh Thị Hồng Hoa; 4 bản photo hộ khẩu mang tên Hoa.

Qua xác minh các tài liệu, chứng cứ trên, Công an bước đầu xác định, 2 đối tượng là Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953) và Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988 con gái Hoa cùng trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM) và đang tu luyện giáo phái lạ. Song, nơi mà các đối tượng tụ tập học và truyền đạo vẫn là “ẩn số” đối với lực lượng phá án.

Các tổ trinh sát, điều tra viên vừa lấy lời khai anh Nguyễn Thành H. (chủ mới căn nhà) vừa nắm thông tin từ anh Nguyễn Minh V. (SN 1975, ngụ thị xã Tân Uyên, chủ cũ mới bán căn nhà cho anh H.). Tổ công tác khác khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để thu thập các dấu vết, tài liệu chứng cứ có thể truy tìm đối tượng nghi vấn. Thời điểm này, thông tin về đối tượng gây án rất mịt mờ. Anh V. chỉ biết một người phụ nữ tên Thanh thuê nhà cách đây 8 tháng và không liên lạc.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và công tác điều tra ban đầu, cơ quan CSĐT nhận định, đây là vụ án giết 2 người đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn gây án rất dã man. Đặc biệt, đối tượng có sự chuẩn bị về công cụ, phương tiện gây án và che giấu tội phạm tinh vi, bằng cách đổ bê tông các nạn nhân trong thùng phi.

Ban chuyên án đã phân công 5 tổ công tác gồm: tổ tố tụng; tổ rà soát các đối tượng “tu luyện” giáo phái lạ mà mẹ con Hoa đang theo cũng như đối tượng hình sự, ma túy ở địa bàn giáp ranh Bình Dương với TP HCM, Đồng Nai; tổ xác minh truy tìm đối tượng liên quan tại Nha Trang, Khánh Hòa; tổ xác minh truy tìm đối tượng tại Bình Dương và TP HCM; tổ trinh sát nghiệp vụ và tổ phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm để tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ: Điều tra theo tố tụng, trinh sát xác minh…

Trong đó, Công an tập trung vào mẹ con Hoa vì các đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án. Suốt nhiều ngày đêm, 3 tổ trinh sát tập trung xác minh mối quan hệ nhóm tu luyện giáo phái lạ để xác định cho được nơi ẩn náu của hai mẹ con Hoa. Trong khi ban chuyên án ráo riết truy tìm thủ phạm thì từ kết quả công tác phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, rạng sáng 18/5, nhân viên khách sạn trong khu dân cư thuộc phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một phát hiện 4 đối tượng (trong đó có hai người đặc điểm nhận dạng như Hoa và Hà) nên trình báo Công an tỉnh Bình Dương. Ngay sau đó, các trinh sát đã nhanh chóng có mặt bắt giữ Hà cùng đồng phạm.

Qua điều tra, cả nhóm đã khai nhận hành vi phạm tội. Hà cùng đồng bọn khai đã sát hại anh Trần Trí Thành (SN 1994, tạm trú quận Phú Nhuận, TP HCM) vì vi phạm nguyên tắc tu luyện và sắp bị “quỷ nhập”. Còn nạn nhân Trần Đức Linh (SN 1971, quê Nghệ An), nhóm này khai là do anh Linh nhảy lầu tự tử vì “phần quỷ” lấn át.

Theo nội dung vụ án,Hà cùng mẹ và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ Quảng Ngãi); Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, ngụ Tiền Giang) và cả hai nạn nhân nam cùng luyện tập Pháp luân công do Hà làm trưởng nhóm. Trong quá trình luyện tập, nhóm của Hà không theo phương pháp của pháp luân công, mà tự sưu tầm và nghĩ ra nhiều "phương pháp" mới như "tịnh cốc" (người tu luyện nhịn ăn, nhịn uống trong thời gian 14 ngày), cắt đứt liên lạc với người thân... Nhóm này thường xuyên di chuyển, lựa chọn các địa điểm ít tập trung đông người, dùng bạt che (nếu là thuê nhà riêng) để tránh sự chú ý của cộng đồng.

Vào tháng 1/2019, khi nhóm này đang luyện tập tại một resort thuê tại Bà Rịa - Vũng Tàu thì Linh không chịu nổi sau nhiều ngày nhịn ăn, uống nên đã nhảy từ lầu của resort xuống đất để kêu cứu, bỏ trốn. Những người còn lại trong nhóm của Hà đã phát hiện và bắt Linh vào lại trong phòng. Khi Linh chống cự thì bị nhóm của Hà đánh, sau đó Linh đã tử vong.

Trần Trí Thành là nạn nhân bị sát hại thứ hai và thi thể bị đổ bê tông. Cáo trạng xác định sau khi Linh đã chết thì nhóm chuyển thi thể về ngôi nhà thuê tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Trong quá trình tiếp tục "tịnh cốc" tại Bình Dương, Thành có nhiều biểu hiện như lén ăn, thủ dâm, có ý định quan hệ tình dục với thành viên trong nhóm...

Vì vậy Hà đã bàn bạc với những người còn lại sẽ giết Thành và những người này đồng ý. Nhóm của Hà đã giết Thành bằng cách chích điện 220V và siết cổ Thành. Khi thi thể của các nạn nhân bị phân hủy, bốc mùi thì nhóm của Hà bàn bạc đi mua thùng nhựa về bỏ thi thể vào trong. Vụ việc chỉ được phát hiện khi người chủ nhà do bán nhà mà không liên lạc được nhóm nghi can nên đã phá khóa vào trong và phát hiện được hai thùng nhựa chứa thi thể.

Ngày 31/12/2021, TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên phạt bị cáo chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà tử hình về tội "giết người", bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên 19 năm tù, Trịnh Thị Hồng Hoa 13 năm tù cùng về cùng tội “giết người” và “không tố giác tội phạm” và bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo 22 năm tù về tội “giết người” và “che giấu tội phạm”.

Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ho-so-vu-an-bi-an-2-thi-the-trong-khoi-be-tong-boc-mui-hoi-thoi-1706729.html