Hồ bơi không có bảo vệ, nữ sinh chết đuối thương tâm

Nữ sinh lớp 4 đã bị đuối nước dẫn đến tử vong tại một hồ bơi tư nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hồ bơi Hoàng Quân nơi em Vi bị chết đuối. Ảnh: Báo Thanh Niên

Nạn nhân là em Bùi Trần Khánh Vi, 9 tuổi, hiện đang học lớp 4B, trường Tiểu học Kim Đồng, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, khoảng 9h ngày 18/10, sau tiết học thể dục tại trường, em Vi cùng 3 bạn nữa đã rủ nhau đến tắm tại hồ bơi Hoàng Quân (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất). Tuy nhiên, do hồ bơi nước sâu, lại không có bảo vệ nên khi bị trượt chân xuống hồ em Vi đã không nhận được sự ứng cứu kịp thời dẫn đến việc bị đuối nước và tử vong sau đó.

Được biết, chủ hồ bơi trên là ông Nguyễn Hoàng Quân (sinh năm 1989). Điểm kinh doanh của ông Quân gồm có 2 hồ bơi: 1 hồ rộng chừng 30 m 2 và 1 hồ khoảng 15 m 2 , còn độ sâu của 2 hồ thì vẫn không ai biết chính xác.

Bà Nguyễn Thị Lan (Hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng) bức xúc: “Tại sao hồ bơi lại không có bảo vệ, quản lý canh chừng khiến sự việc đáng tiếc xảy ra với học sinh của tôi”.

Người nhà nạn nhân hiện đã mang thi thể em Vi về để lo hậu sự.

Các lực lượng chức năng huyện Thống Nhất vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/ho-boi-khong-co-bao-ve-nu-sinh-chet-duoi-thuong-tam-d48369.html