HLV Vũ Quang Bảo đột ngột qua đời ở tuổi 69

Rạng sáng 8/2, HLV kỳ cựu Vũ Quang Bảo đã đột ngột qua đời tại nhà riêng ở Nghệ An sau cơn nhồi máu cơ tim.

Theo thông tin từ gia đình, HLV Vũ Quang Bảo mất ở nhà riêng tại thị xã Thái Hòa (Nghệ An) lúc 3h sáng 8/2 (tức 29 tháng Chạp) sau cơn nhồi máu cơ tim đột ngột. Trước đó, HLV Vũ Quang Bảo vẫn khỏe mạnh và theo dõi các trận đấu tại Asian Cup 2023.

Sự ra đi đột ngột của HLV Vũ Quang Bảo là nỗi tiếc thương của gia đình và giới bóng đá Việt Nam. Do thời gian quá cận Tết nên gia đình đưa linh cữu của ông đi hỏa táng vào 8h sáng 8/2.

Ông Vũ Quang Bảo sinh năm 1955 tại Nghệ An, từng thi đấu cho Quân khu 4, Thể Công và SLNA. Sự nghiệp cầu thủ không nổi bật, nhưng ông rất mát tay khi làm HLV trưởng nhiều đội bóng như Quân khu 4, Navibank Sài Gòn, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Nam, Thanh Hóa.

HLV Vũ Quang Bảo đột ngột qua đời. Ảnh: VNN.

Sau khi chia tay CLB Công an Nhân dân năm 2022, ông về sống tại quê nhà ở thị xã Thái Hòa, nhưng vẫn thường xuyên theo dõi và chia sẻ về thời sự của bóng đá Việt Nam.

Đội bóng gần nhất HLV Vũ Quang Bảo huấn luyện là CLB Công An Nhân dân (tiền thân của CLB CAHN hiện tại) ở giải hạng nhất 2021. Nhưng đến tháng 4/2022, ông đã chia tay sau một năm gắn bó.

Đỉnh cao trong sự nghiệp cầm quân của ông là giúp đội bóng áo lính Quân khu 4 vô địch giải hạng Nhất 2008 để lên hạng V-League. Trong lứa học trò của ông năm đó có Trương Đình Luật, trung vệ từng khoác áo tuyển Việt Nam giai đoạn 2006-2016. Năm 2013, ông Bảo còn giúp Quảng Nam vô địch giải hạng Nhất để lên V-League 2014.

HLV Vũ Quang Bảo có biệt danh "Bảo khoằm", nhưng được biết đến như một "thợ hàn" vì thường đến giải cứu các đội bóng gặp khó khăn, ít gắn bó lâu dài với một CLB chuyên nghiệp. CLB Navibank Sài Gòn, XSKT Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Nam hay Thanh Hóa từng tìm đến ông như một phương án trợ giúp lúc ngặt nghèo.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hlv-vu-quang-bao-dot-ngot-qua-doi-o-tuoi-69-218950.htm