HLV Troussier trao ít cơ hội cho tuyển thủ trẻ

Sau năm ngày tập luyện, HLV Philippe Troussier sẽ rút gọn danh sách từ 33 xuống còn 28 cầu thủ và lần này có thể ưu tiên nhiều hơn cho các cựu binh.

Ở những lần hội quân trước, ông thầy người Pháp thường chọn nhiều gương mặt trẻ để bồi dưỡng cho hành trình dài World Cup 2026 thì lần này đối diện với hai trận quyết định gặp Indonesia, các tuyển thủ giàu kinh nghiệm chiếm ưu thế hơn.

Không có đường lùi

Cả hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam (VN) đều không có đường lùi trong cuộc chạm trán nhau với hai trận lượt đi và về vòng loại thứ hai cúp thế giới 2026 trên sân Bung Karno (21-3) và sân Mỹ Đình (26-3).

Một trận thắng và một trận hòa là suy nghĩ chung của cả tuyển VN lẫn Indonesia khi thầy trò ông Troussier thì muốn giữ ngôi nhì bảng, còn Indonesia thì hăm he soán ngôi từ vị trí chót lên nhì bảng.

HLV Troussier hướng dẫn các tuyển thủ, phía xa là Công Phượng từ Nhật Bản về tập trung cùng đội. Ảnh: VFF

Trong bảy năm gần nhất, bóng đá VN đang chiếm thế thượng phong với ba trận thắng, ba trận hòa Indonesia. Chỉ có lần đụng độ hồi tháng 1 tại Asian Cup, đội tuyển VN mới thua đối thủ này 0-1 từ một quả phạt đền.

Đội tuyển VN hiện có lợi thế hơn Indonesia trên bảng xếp hạng nhưng không có nghĩa HLV Troussier cho phép các học trò thiếu cảnh giác. Tuy nhiên, ông thầy người Pháp rất tôn trọng đối thủ Indonesia bằng sự chuẩn bị chu đáo với 33 tuyển thủ đang có cuộc cạnh tranh sòng phẳng. Ngược lại, HLV Shin Tae-yong cũng không dám chủ quan và không chắc có chiến thắng trước VN do gặp bất lợi khi các ngoại binh nhập tịch từ châu Âu hội quân muộn.

Sẽ rất hấp dẫn và kịch tính ở chuyến làm khách mà ông Troussier cảnh báo các tuyển thủ VN về những khó khăn lẫn sức ép khủng khiếp giữa "chảo lửa" Bung Karno có sức chứa gấp đôi sân Mỹ Đình. Cũng vì không thể mất điểm ở Jakarta, ông thầy người Pháp đã cho gọi nhiều hơn các cầu thủ giàu kinh nghiệm và bản lĩnh để vững vàng hơn trên sân khách, trước khi kéo Indonesia về giải quyết ở sân nhà.

Sẽ rất hấp dẫn và kịch tính ở chuyến làm khách mà ông Troussier cảnh báo các tuyển thủ Việt Nam về những khó khăn lẫn sức ép khủng khiếp giữa “chảo lửa” Bung Karno có sức chứa gấp đôi sân Mỹ Đình.

Bản lĩnh của cựu binh

Chuẩn bị cho hai trận tái đấu nảy lửa, Indonesia đã tranh thủ nhập tịch cầu thủ ngoại và hiện có 11 gương mặt có gốc gác nước ngoài, nhiều hơn bốn người so với Asian Cup.

Trong khi đó, HLV Troussier có thay đổi lớn khi tái triệu tập những cầu thủ có kinh nghiệm lão luyện, có nhiều thời điểm tưởng chừng đã chìm vào quên lãng.

Tiền đạo Công Phượng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Xuân Mạnh, thậm chí cả Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh từng ít hoặc không sử dụng, hay Việt Anh còn chấn thương vẫn lên tuyển. Rõ ràng HLV Troussier rất muốn tận dụng trở lại bản lĩnh của các cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc cho hai cuộc đụng độ có tính chất một mất một còn với Indonesia.

Ít nhất trong trận lượt đi ở Bung Karno, ông Troussier sẽ dùng lực lượng nòng cốt này cùng các đồng đội kỳ cựu như Duy Mạnh, Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Văn Toàn… bày binh bố trận giăng bẫy chủ nhà để lấy điểm. Một cách tính không khác gì hồi AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo và các học trò đã làm một cách hoàn hảo với kết quả 2-2.

Sự đổi mới của ông thầy người Pháp lúc này đã nhận nhiều hơn sự ủng hộ của các chuyên gia bóng đá trong nước, bởi sự kế thừa người tiền nhiệm sau một thời kỳ gặt hái nhiều thành tích và quan trọng hơn là sự từng trải của họ giúp đội tuyển vững vàng trước sức ép lớn.

Ngày 18-3, HLV Troussier sẽ chính thức rút gọn danh sách 28 cầu thủ cho chuyến hành quân xa sang Indonesia một ngày sau đó. Năm gương mặt trẻ hoặc mới sẽ khó lòng trụ lại khi đội tuyển đang rất cần kinh nghiệm của cựu binh. Và trước trận lượt đi ngày 21-3, ông Troussier tiếp tục gạch thêm năm cái tên để chọn ra đội hình mạnh nhất và bản lĩnh nhất.•

ĐĂNG HUY - ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-troussier-trao-it-co-hoi-cho-tuyen-thu-tre-post780665.html