HLV Troussier nổi cáu khi được hỏi về chuyện từ chức

Nhà cầm quân người Pháp cho rằng phóng viên đã hỏi câu hỏi thiếu tôn trọng trong buổi họp báo sau trận thua 0-3 của ĐT Việt Nam trước ĐT Indonesia.

"Đây là một câu hỏi thiếu tôn trọng. Đây không phải là lúc nói về chuyện này, mà phải nhìn vào màn trình diễn của các cầu thủ. Chuyện tương lai của tôi sẽ nói ở thời điểm khác. Ngày mai, tôi sẽ có sự trao đổi với LĐBĐ Việt Nam", HLV Troussier nổi cáu trong phòng họp báo khi được hỏi về chuyện từ chức HLV trưởng ĐT Việt Nam sau thất bại 0-3 trước Indonesia.

Trên sân Mỹ Đình tối 26/3, ĐT Việt Nam đã trình diễn một bộ mặt thất vọng trước Indonesia. Đội bóng của HLV Philippe Troussier để đối thủ lấn át trong 15 phút đầu trận đấu. Để rồi đội khách có được 2 bàn thắng vượt lên dẫn trước sau các pha lập công của Idzes và Oratmangoen.

Để đối thủ dẫn trước, HLV Troussier đã sớm tung ra sự thay đổi nhân sự ngay trong hiệp 1 khi đưa Đình Bắc vào sân thay Văn Thanh. Đến hiệp 2, nhà cầm quân người Pháp tiếp tục thay đổi về mặt con người khi tung lần lượt Thành Long, Tấn Tài, Văn Toàn và Minh Trọng vào sân. Tuy nhiên, khi ĐT Việt Nam bế tắc trong tấn công thì ĐT Indonesia đã có bàn thắng kết liễu trận đấu bằng pha làm bàn của Sanata ở phút bù giờ.

Nhận xét về trận đấu, HLV Troussier chia sẻ: "Về chuyên môn, chúng tôi tạo ra số lượng đáng kể về cơ hội, hơn 10 tình huống dứt điểm về khung thành Indonesia. Nhưng thiếu hiệu quả trong xử lý bước cuối. Nỗ lực cầu thủ tạo ra cơ hội như vậy không phải may mắn, ngẫu nhiên. Các cầu thủ bất chấp bất lợi để duy trì ý chí và nỗ lực đến cuối trận, tuân thủ đấu pháp. Với tư cách là HLV, tôi nể phục các cầu thủ về tinh thần kỷ luật đến phút cuối cùng. Còn trong thế trận hôm nay, tôi nghĩ rằng chỉ cần Việt Nam ghi một bàn trong thời điểm nào đó, trận đấu sẽ theo chiều hướng khác".

"Như đã nói, Indonesia đã trở nên mạnh hơn, có nhiều bổ sung chất lượng hơn về đội hình. Việc nhận bàn thua sớm khiến thế trận trở nên khó khăn cho Việt Nam. Toàn đội sau đó vẫn nỗ lực tìm cách trở lại trận đấu. Tôi đã nói chúng tôi chỉ thiếu một bàn để có thế trận tốt hơn. Trong bóng đá, phải chấp nhận thực tế như vậy", ông nói thêm.

Khi được hỏi về việc không sử dụng Quang Hải dù ĐT Việt Nam đang rất cần bàn thắng, nhà cầm quân người Pháp cho rằng sử dụng con người ra sao là quyền của ông. Tất cả những sự thay đổi nhân sự của ông đều dựa theo đấu pháp, lối chơi mà ông đã đặt ra cho các cầu thủ.

“Vai trò của tôi là HLV, sử dụng ai là quyết định cuối cùng của tôi. Đội tuyển có 25 cầu thủ, có 10 người không thể lựa chọn. Tôi có đấu pháp riêng và sử dụng các quyền thay người”, HLV Troussier nói.

Thất bại trước Indonesia khiến cho cánh cửa vượt qua Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 gần như đóng sập với ĐT Việt Nam. Thế nhưng HLV Troussier cho rằng trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra và ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu chơi tốt ở 2 trận đấu còn lại.

Về lý thuyết, chúng ta vẫn còn hai trận, tối đa giành được sáu điểm. Chúng ta vẫn có thể vượt qua Indonesia nếu họ mất điểm trong hai trận còn lại. Trong bóng đá, mọi thứ có thể xảy ra, và cơ hội hoàn toàn vẫn còn với Việt Nam".

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-troussier-noi-cau-khi-duoc-hoi-ve-chuyen-tu-chuc-a656038.html