HLV Troussier có sai lầm?

Đội tuyển Việt Nam hội quân ngày 6-11 tại Hà Nội với nhiều sự râm ran tranh cãi về HLV Philippe Troussier gọi cầu thủ này mà không triệu tập cầu thủ khác.

Thầy trò HLV Troussier sau sáu trận đấu giao hữu từ tháng 6-2023 đã tập trung trở lại cho chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2026 quan trọng ở bảng F gồm các đối thủ Philippines, Iraq, Indonesia. Sau ba lần hội quân, ông thầy người Pháp đã chọn 32 tuyển thủ quốc gia và tám gương mặt trẻ tiềm năng cho đợt huấn luyện cao điểm, trước khi làm khách ở Philippines vào ngày 16-11.

Chọn người phù hợp

Rất nhiều lần HLV Philippe Troussier đã nói rõ cách chọn lựa nhân sự dựa vào phong độ và đặc biệt là sự phù hợp của cầu thủ với lối chơi đặc thù kiểm soát bóng của ông. Tuy nhiên, vẫn có những lời xì xầm bàn tán về sai lầm của ông Troussier về việc chọn người, theo kiểu bỏ sót nhân tài.

HLV Troussier có cái nhìn khác những người tiền nhiệm và chọn lựa con người theo cách riêng mà ông cho là phù hợp với triết ý của ông. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Chẳng hạn, đội trưởng Hồ Tấn Tài của đội Công an Hà Nội không có suất lên tuyển trong khi một số gương mặt khác chưa xứng đáng lại có mặt. Hậu vệ phải quê Bình Định từng là nhân vật không thể thiếu dưới thời HLV Park Hang-seo và cũng từng khoác áo tuyển quốc gia đá hai trận giao hữu hồi tháng 6, sau đó vắng mặt. Hiện tại, khi ông Troussier nhìn nhận hai cầu thủ chạy biên phải khác là Trương Tiến Anh và Vũ Văn Thanh nhanh nhẹn, khỏe khoắn hơn thì việc Hồ Tấn Tài không lên tuyển là chuyện bình thường.

Thành công của HLV Troussier ở những nền bóng đá chưa phát triển trong một thời điểm nào đó, như khi giúp Nhật Bản đá vòng chung kết World Cup 2022 hay tuyển Nigeria dự cúp thế giới 2008 đã chứng minh ông không sai lầm.

HLV Troussier luôn chọn người phù hợp với lối chơi và không bị bệnh công thần hay ỷ lại tiếng tăm, qua cách ông không cần ngôi sao Nakata của Nhật Bản hay sẵn sàng cho tiền đạo số 1 Nigeria là Okocha ngồi ghế dự bị.

Quyền của ông Troussier

Thực tế danh sách đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Troussier thường xuyên thay đổi và ông rất cần thời gian để hoàn chỉnh sau những trải nghiệm từ các trận giao hữu. Ông thầy người Pháp hiểu rõ bản chất lối chơi của mình nhất và biết sử dụng cầu thủ nào hiệu quả nhất cho vị trí nào.

Công Phượng một thời là “con cưng” của ông Park Hang-seo và từng ghi bàn vào lưới Palestine hồi tháng 9 nhưng một tháng sau cho đến hiện tại, HLV Troussier vẫn nói “không” với cựu tiền đạo HA Gia Lai. Các hậu vệ Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Hồng Duy cũng “mất tích” dưới thời ông Troussier nhưng đồng sự Duy Mạnh có sự khả dụng dưới mắt của ông.

Lão tướng Văn Quyết và Xuân Mạnh từng mất suất lên tuyển hoặc không có chỗ chơi nhưng ở đợt tập trung này, ông đã gọi trở lại. Cũng có thể ông thầy người Pháp nhìn ra tiềm năng lớn hoặc muốn trao thêm cơ hội cho Văn Đô, Văn Tùng, Khuất Văn Khang, Hồ Văn Cường… hay đang đá giải hạng Nhất gồm Duy Cương, Thanh Nhàn dẫu họ không nổi bật ở CLB và chỉ chuyên ngồi ghế dự bị.

Gây tranh cãi ở mức độ thấp hơn là khi ông Troussier vẫn triệu tập các cựu binh sa sút so với chính mình như Tiến Linh, Văn Toàn, Tuấn Anh… có lẽ ông không có những chọn lựa khả dĩ hơn.

Lúc này hoặc lúc khác, HLV Troussier chọn cầu thủ này hay cầu thủ khác là quyền của ông, vì ông có lý lẽ và tiêu chí riêng của mình. Đội tuyển Việt Nam không hiệu quả thì ông Troussier là người chịu trách nhiệm đầu tiên, dù không hẳn lỗi lầm chỉ thuộc về mình ông.

Cửa đội tuyển vẫn rộng mở

HLV Troussier tiết lộ ông có bản danh sách khoảng 80 cầu thủ ở nhiều độ tuổi có khả năng khoác áo đội tuyển quốc gia. Ông cũng nói rõ mình luôn rộng mở cánh cửa lên tuyển cho những cầu thủ có phong độ tốt ngay tại thời điểm triệu tập và phù hợp với lối chơi chung. 40 cầu thủ tập trung lần này sẽ tập luyện trong hơn một tuần và ông thầy người Pháp sẽ chốt lại thành phần cuối cùng 23 cầu thủ làm khách ở Philippines tại chiến dịch vòng loại World Cup 2026. TT

ĐĂNG HUY - ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-troussier-co-sai-lam-post760076.html