HLV Triệu Quang Hà:“Ra biển mới biết sức mình”

Trở về từ vòng chung kết U-19 châu Á, HLV Triệu Quang Hà nói ông ấn tượng nhất là U-19 Nhật - đội bóng thắng U-19 Việt Nam 4-0. Ông Hà ấn tượng vì cách đầu tư, đào tạo và nhận thức của cầu thủ khác với chúng ta rất xa…

HLV Triệu Quang Hà kể: “Ở lứa tuổi 17, 18 nhưng các cầu thủ Nhật thể hiện tư duy rất già dặn… Họ cao không hơn các cầu thủ Việt Nam nhưng độ dày và gân, cơ thì hơn rất nhiều. Ngoài việc tập bóng, các cầu thủ Nhật rất chú trọng các bài tập với tạ. Thời điểm thi đấu nhưng có những buổi họ tập suốt trong phòng thể lực với tạ. Cũng cần biết cái thua của U-19 Việt Nam là thua về sức bền và sức mạnh...”. Ngoài ra, điều ông Hà lưu ý là hầu hết các đội dự vòng chung kết U-19 châu Á đều có đội ngũ HLV và chuyên gia đến từ Brazil, Pháp hay Đức. Ngay cả đội U-19 Thái Lan bị loại ngay sau hai trận đầu ra quân cũng có chuyên gia người Đức bên cạnh. Họ là những tác nhân tạo nên nền tảng, cách chơi đổi mới… Cuối cùng, HLV Triệu Quang Hà kết luận: “Có bơi ra biển mới biết sức mình…”. DUY ÂN

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20101015113110751p0c1020/hlv-trieu-quang-hara-bien-moi-biet-suc-minh.htm