HLV Shin Tae-yong được thưởng đậm sau chiến tích hạ gục Việt Nam

Ngay sau khi liên tục đánh bại đội tuyển Việt Nam ở các trận đấu tại Asian Cup lẫn vòng loại thứ 2 World Cup 2026, HLV Shin Tae-yong sẽ được thưởng đậm từ Liên đoàn Bóng đá Indonesia.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia đánh giá rất cao HLV Shin Tae-yong sau loạt chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: AFC)

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), nếu không có sự thay đổi, HLV Shin Tae-yong sẽ tiếp tục nhận được một bản hợp đồng mới từ PSSI với thời hạn đến năm 2027.

Chiến lược nhập tịch của đội tuyển Indonesia đang gặt hái được những thành công đáng kể tại vòng loại World Cup 2026. Trong đợt tập trung vào tháng 3 vừa qua, đội bóng xứ vạn đảo đã giành được 6 điểm tối đa từ cả hai trận đấu quan trọng với đội tuyển Việt Nam.

Với 7 điểm sau 4 trận đấu, Indonesia đã leo lên vị trí thứ hai tại bảng F. Chỉ cần một chiến thắng nữa, đội bóng xứ vạn đảo sẽ chính thức giành vé vào vòng loại thứ ba của World Cup 2026 khu vực châu Á. Với màn trình diễn tích cực trong các trận đấu, khả năng cao HLV Shin Tae-yong sẽ được PSSI ký một bản hợp đồng mới gia hạn đến năm 2027.

Trước đó, PSSI đã bổ nhiệm HLV Shin Tae-yong vào tháng 12/2019 với một bản hợp đồng kéo dài 4 năm. Sau đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đã được gia hạn hợp đồng đến cuối tháng 6/2024, đây cũng là thời điểm kết thúc vòng loại thứ hai của World Cup 2026 khu vực châu Á.

Trong cuộc đàm phán này, PSSI đã đặt ra hai điều kiện cho việc gia hạn hợp đồng với Shin Tae-yong. Điều kiện đầu tiên là đưa đội tuyển Indonesia vào vòng 1/8 của Asian Cup 2023. Điều kiện thứ hai là đưa U23 Indonesia vào tứ kết của giải U23 châu Á 2024, giải đấu dự kiến diễn ra tại Qatar từ ngày 15/4 đến ngày 3/5.

Như vậy, ông Shin Tae-yong đã hoàn thành điều kiện đầu tiên và hiện đang rất tích cực trong công tác huấn luyện để hoàn thành điều kiện thứ hai. Tuy nhiên, theo truyền thông Indonesia thì với hai chiến thắng liên tiếp trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 đã giúp HLV Shin Tae-yong thuyết phục được các quan chức của PSSI.

Đội tuyển Indonesia đã nắm chắc trong tay cơ hội giành vé vào vòng loại thứ ba của World Cup 2026 khu vực châu Á. Mặc dù đây không phải là điều kiện bắt buộc đối với Shin Tae-yong nhưng thành tích này tạo ra tác động lớn với phía Liên đoàn Bóng đá Indonesia.

Do đó, ngay cả khi U23 Indonesia không thể vượt qua vòng bảng của giải U23 châu Á 2024, ông Shin Tae-yong vẫn sẽ nhận được một bản hợp đồng mới. Thậm chí, theo nhiều nguồn tin, ông còn có thể được tăng lương sau những thành tích mà ông đã đạt được.

Tại giải U23 châu Á 2024, U23 Indonesia sẽ thi đấu tại bảng A cùng với Australia, Jordan và đội chủ nhà Qatar. Mục tiêu để giành vé vào tứ kết được đánh giá là một nhiệm vụ khó khăn đối với đội bóng của HLV Shin Tae-yong.

Hoàng Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hlv-shin-tae-yong-duoc-thuong-dam-sau-chien-tich-ha-guc-viet-nam-375210.html