HLV Polking trả giá vì làm điều nghịch lý ở CLB TP.HCM

Tham vọng giành chức vô địch của huấn luyện viên Alexandre Polking bị ảnh hưởng bởi chính quyết định mà ông đã đưa ra.

"Tôi nhận lời dẫn dắt đội vì tin CLB TP.HCM có đủ tiềm năng để giành chức vô địch V.League. Tôi đã xem hầu hết trận đấu của đội bóng ở mùa giải vừa rồi. Tôi thích những gì mà mình đã được chứng kiến", HLV Polking trả lời Zing khi đang thực hiện cách ly y tế trước khi đến nhậm chức ở CLB TP.HCM.

Chiến lược gia người Brazil không giấu tham vọng vô địch, dù chưa có kinh nghiệm làm việc ở V.League. Nhưng giờ đây, quyết định đầy mạo hiểm của ông đã đẩy CLB TP.HCM xuống nhóm dưới bảng xếp hạng. Trước đó, họ được coi là ứng cử viên vô địch.

Hàng thủ của CLB TP.HCM yếu hơn nhiều khi không có Diakite. Ảnh: Quang Thịnh.

Nghịch lý

Huấn luyện viên (HLV) Polking luôn yêu thứ bóng đá tấn công đẹp mắt. Sau trận thua 1-3 trước CLB Bình Định, Zing đặt câu hỏi liệu ông có thay đổi lối chơi để vượt qua giai đoạn khó khăn. Ông khẳng định mình sẽ tiếp tục theo đuổi lối chơi này.

Ở V.League 2021, CLB TP.HCM là ứng viên vô địch duy nhất không đăng ký một cầu thủ ngoại binh nào có thiên hướng phòng ngự (thủ môn, hậu vệ hoặc tiền vệ phòng ngự). Ông sử dụng cả 3 suất ngoại binh cho hàng tiền đạo.

Việc này khiến HLV Polking buộc phải hy sinh Pape Diakite, trung vệ đã chơi hay dưới thời HLV Chung Hae-seong. Ở 2 trận đầu tiên của mùa giải này, Diakite cũng chơi ổn. Nếu theo dõi các buổi tập của CLB TP.HCM, dễ nhận thấy Diakite là nhân tố quan trọng với khả năng chỉ huy hàng phòng ngự.

Khi không có Diakite, hàng phòng ngự CLB TP.HCM trở nên mong manh hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này nhận đến 11 bàn thua. Đặc biệt, họ trở nên dễ bị đánh bại hơn trong các tình huống không chiến.

CLB TP.HCM nhận đến 5 bàn thua từ các tình huống bóng bổng. Những người đã đánh bại họ là các ngoại binh cao lớn như Geovane Magno, Rimario Gordon, cầu thủ nội như Đỗ Duy Mạnh, Hồ Tấn Tài. Thậm chí, một tiền vệ nhỏ con như Nguyễn Hải Huy cũng làm rung lưới thủ môn Thanh Thắng bằng một pha đánh đầu.

HLV Polking cho CLB TP.HCM chơi thứ bóng đá hiện đại với việc thường xuyên thực hiện những đường chuyền ở cự ly ngắn và trung bình. Ông cũng muốn các học trò phải linh hoạt di chuyển để có thể nhận bóng, triển khai tấn công từ phần sân nhà.

Để lối chơi này gặt hái được thành công, ông không chỉ cần các cầu thủ giàu kỹ thuật, giỏi kiểm soát bóng mà phải xây dựng được một hệ thống phòng ngự vững chắc. Bởi lẽ, khi lối chơi chưa nhuần nhuyễn, cầu thủ rất dễ bị mất bóng và hàng thủ của CLB TP.HCM cần phải đứng vững trước những tình huống phản công từ đối thủ.

Trên thế giới, Pep Guardiola và Jurgen Klopp là 2 HLV áp dụng lối đá triển khai bóng từ phần sân nhà. Cả Man City và Liverpool đều có điểm tựa ở hàng thủ. Klopp thành công khi chiêu mộ Virgil Van Dijk còn Pep đang thống trị Premier League với những trung vệ tài năng như John Stones và Ruben Dias.

Bất cứ đội bóng nào sở hữu lối chơi tấn công đẹp mắt và có được thành công đều dựa trên nền tảng phòng ngự vững chắc. Còn Polking, ông đang làm một điều nghịch lý khi gạt Diakite, trung vệ giỏi nhất của CLB TP.HCM ra khỏi đội hình.

Thân Thành Tín là trung vệ nội được HLV Polking tin tưởng nhất. Ảnh: Quang Thịnh.

Polking còn ai?

Hiện tại, CLB TP.HCM còn các trung vệ là Thân Thành Tín, Phạm Hoàng Lâm, Nguyễn Tăng Tiến, Trần Đình Khương và Trương Ngọc Mười. Ngoài Thân Thành Tín đã chơi thăng hoa cùng CLB Sài Gòn ở mùa giải trước, các cái tên còn lại đều chưa tạo ra sự tin cậy. Tổng số trận đấu khoác áo đội tuyển quốc gia của những cái tên kể trên là con số 0.

Đó là lý do khiến HLV Polking từng phải kéo tiền vệ phòng ngự Ngô Hoàng Thịnh về đá trung vệ. Gần nhất, trong cuộc đối đầu CLB Bình Định ông phải kéo Sầm Ngọc Đức, một hậu vệ cánh, vào chơi ngay trước khung thành của thủ môn Thanh Thắng.

Với lịch thi đấu dày đặc, khó khăn chồng chất với CLB TP.HCM. Các cầu thủ phòng ngự luôn phải chịu áp lực lớn và không kịp hồi phục. Trong cuộc đối đầu CLB Bình Định, Thân Thành Tín và Sầm Ngọc Đức đều phải rời sân ngay trong hiệp 1.

HLV Polking buộc phải kéo Đỗ Văn Thuận về đá trung vệ. Ông cho các tiền vệ trung tâm như Nguyễn Trọng Long, Phạm Trùm Tỉnh vào sân. Những trung vệ nội như Tăng Tiến, Hoàng Lâm thậm chí còn không được đăng ký.

Rõ ràng, CLB TP.HCM đang có những khoản đầu tư thiếu cân bằng. Trên hàng công, họ có Lee Nguyễn và bộ 3 Barros Junior, Dario Junior và Joao Paolo. Bốn cầu thủ này thuộc nhóm có giá trị cao nhất V.League 2021 (theo thống kê của Transfermarkt). Nhưng ở hàng phòng ngự, CLB TP.HCM quá thiếu trung vệ đẳng cấp.

So với các đội bóng đang đứng ở top 6, hàng thủ CLB TP.HCM quá yếu. HAGL, CLB Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Ninh đều có những trung vệ ngoại chất lượng như Kim Dong-su, Janclesio, Ahn Byung-keon và Gustavo Santos. Trong khi đó, CLB Viettel và Hà Nội có những tuyển thủ quốc gia là Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Thành Chung.

HLV Polking tin CLB TP.HCM đang vận hành tốt lối chơi mà ông theo đuổi. Tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện khi đội bóng này có bóng trong chân. Còn ở trạng thái phòng ngự, CLB TP.HCM lại thể hiện một bộ mặt yếu ớt.

Và đến chừng nào cầu thủ chơi hay nhất hàng thủ CLB TP.HCM vẫn là thủ môn Thanh Thắng, giấc mơ vô địch của họ khó thành hiện thực.

HLV Polking thất vọng và tức giận trong trận thua thứ 3 liên tiếp Ở tình huống Hồ Tấn Tài nâng tỷ số lên 3-0 cho CLB Bình Định, HLV Alexandre Polking của CLB TP.HCM tỏ ra chán nản. Ông đập chai nước để trút giận.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-polking-tra-gia-vi-lam-dieu-nghich-ly-o-clb-tphcm-post1200705.html