HLV Ong Kim Swee: Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này

Bất ngờ thất bại trong một thế trận khá cân bằng, HLV trưởng ĐT Malaysia Ong Kim Swee đã thừa nhận chiến thắng của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng là hoàn toàn xứng đáng.

Cùng có được 3 điểm trước lượt trận vòng 2 bảng B AFF Cup 2016 diễn ra và chiều qua (23/11), cả ĐTVN lẫn ĐT Malaysia đều đứng trước ngưỡng cửa đặt một chân vào vòng bán kết sớm.

Nhập cuộc với tâm lý thận trọng, HLV Ong Kim Swee của Malaysia đã chủ động chỉ đạo các học trò chơi với một đội hình thấp bên phần sân nhà và tận dụng những tình huống phản công nhanh nhằm tìm kiếm bàn thắng trong trận đấu. Chiến thuật này đã phát huy tác dụng trong phần lớn thời gian khi đoàn quân HLV Hữu Thắng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Dù vậy, chỉ trong một thoáng mất tập trung, hàng phòng ngự vững chắc của Malaysia đã bị khoan thủng bằng cú dứt điểm vào góc xa của Trọng Hoàng ở phút 80 mang về chiến thắng 1-0 cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Với chiến thắng này, ĐTVN trở thành đội bóng đầu tiên tại bảng B giành vé vào bán kết AFF Cup 2016. Trong khi đó, Malaysia sẽ phải chờ đến lượt trận đấu cuối cùng để quyết định cho mình tấm vé vào bán kết.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau thất bại, HLV Ong Kim Swee cho biết:” Các cầu thủ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nhưng đội tuyển Việt Nam lại là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Trong những phút cuối trận, cầu thủ của Malaysia đã đánh mất sự tập trung do đó chiến thắng của họ là hoàn toàn xứng đáng”.

HLv trưởng ĐT Malaysia cũng cho rằng, sau thất bại này, khả năng vào bán kết của Malaysia sẽ trở nên khá khó khăn.

“Nhưng tôi tin, Malaysia vẫn còn cơ hôi khi gặp Myanmar ở trận cuối. Dù có nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi không thấy quá áp lực với tình thế hiện tại. Chúng tôi sẽ quyết chiến với Myanmar"- HLV Ong Kim Swee nhấn mạnh.

Ở lượt trận cuối của bảng B, Malaysia sẽ chạm trán Myanmar. Đây sẽ là trận đấu quyết định cho tấm tấm vé vào bán kết còn lại tại bảng B. Ở thời điểm hiện tại, cả hai đội tuyển đều cùng có 3 điểm sau 2 lượt trận. Nhưng ĐT Myanmar đang có lợi thế hơn do có chỉ số phụ tốt hơn, chỉ cần một tỷ số hòa là Myanmar sẽ giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, nếu muốn giành vé đi tiếp, đoàn quân HLV Ong Kim Swee buộc phải giành chiến thắng.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/hlv-ong-kim-swee-viet-nam-hoan-toan-xung-dang-voi-chien-thang-nay-220122.html