HLV Lê Thụy Hải: 'Hàng thủ ĐTVN quá lỏng lẻo'

Cựu HLV B.Bình Dương đánh giá cao khả năng tấn công của tuyển Việt Nam nhưng không an tâm về hàng thủ, khi các trung vệ chơi không tập trung, dẫn đến bàn thua.

Gặp nhiều khó khăn nhưng tuyển Việt Nam đã có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Myanmar. Đây là lần đầu tiên sau 3 kỳ AFF Cup, đội có 3 điểm ở trận mở màn. Văn Quyết và Công Vinh là hai người lập công cho Việt Nam. Trong khi đó, Aung Thu là người ghi bàn cho đội chủ nhà.

"Thắng trận nhưng Việt Nam vẫn còn lỏng lẻo ở hàng phòng ngự, tình huống thua là không đáng có. Chúng ta chỉ hơn Myanmar về tỷ số nhưng chưa vượt qua được chính mình. Sau bàn thắng ở hiệp 1, đội có chơi khởi sắc hơn nhưng tổ chức phòng thủ không tốt. Myanmar đã có những cơ hội tốt trước khi có bàn thắng", HLV Lê Thụy Hải cho biết.

Trước khi Aung Thu gỡ hòa 1-1, Việt Nam đã có cơ hội tốt để nâng tỷ số nhưng Văn Quyết đã dứt điểm hỏng sau đường chuyền dọn cỗ của Công Vinh. Theo chiến lược gia này, đáng lý ra đội bóng của HLV Hữu Thắng phải giải quyết được tình huống này để tạo bước ngoặt cho trận đấu.

"Ở giai đoạn cuối trận đấu, Myanmar thậm chí còn ép sân Việt Nam. Tôi nhận thấy thể lực của Việt Nam đã có phần đi xuống.Các cầu thủ thi đấu quyết tâm, chững chạc trong nhiều pha xử lý nhưng có phần bị tâm lý. Có thể các em hơi căng thẳng vì đây là trận khai mạc nên chơi không đúng với khả năng của mình", ông Hải tiếp lời.

HLV từng dẫn dắt Bình Dương 3 lần vô địch V.League phủ nhận việc tuyển Việt Nam chủ quan trước đối thủ. "Hệ thống phòng ngự của Việt Nam từ lâu chưa ổn định. Ở hiệp 1, tiền đạo đối phương đã vài lần dứt điểm trống trải, còn Đình Đồng có 2-3 tình huống phá bóng vào trong. Đội cần tận dụng các cơ hội tốt hơn, đặc biệt ở thời điểm họ trở nên nóng nảy", ông tiếp lời.

Ở trận đấu tiếp theo lúc 15h30 ngày 23/11, Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia. Theo ông Hải, đội chỉ cần một số điều chỉnh nhỏ về lối chơi.

Ông nói: "Tôi thấy lối chơi mà đội thể hiện tương đối ổn. Các cầu thủ chỉ cần chơi tập trung, điều chỉnh lại tâm lý nữa là tốt thôi. Họ phải nỗ lực hơn nữa, đừng nghĩ đến chiến thắng cách biệt 1 bàn rồi dễ mắc sai lầm".

HLV Lê Thụy Hải sinh năm 1946, là cựu danh thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, từng thành danh khi thi đấu cho Tổng cục Đường sắt. Khi lên cầm quân, ông để lại dấu ấn sâu đậm khi cùng Bình Dương vô địch V.League các năm 2007, 2008, 2014. Ông nổi tiếng với những phát biểu thẳng thắn, thậm chí có phần gây sốc.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-le-thuy-hai-hang-thu-dtvn-qua-long-leo-post699378.html