HLV Kiatisuk nói gì khi Thái Lan thảm bại trước Iraq?

Thái Lan tiếp tục gây thất vọng khi để thua trận thứ 4 liên tiếp ở vòng loại World Cup 2018. HLV Kiatisuk đã bào chữa như thế nào về thất bại 0-4 trước Iraq?

Tối nay, Thái Lan bước vào trận đấu quan trọng gặp Iraq ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Do đã để thua 3 trận trước đó nên họ rất quyết tâm có điểm trước Iraq.

Trước khi trận đấu này diễn ra, HLV Kiatisuk tự tin giành kết quả tốt bởi trong những cuộc gặp gần đây Thái Lan thường không bị lép vế trước đối thủ. Thế nhưng 90 phút trong trận đấu này thực sự là một thảm họa với họ.

Thái Lan thảm bại 0-4 trước Iraq.

Để thua 0-4 và một cầu thủ bị thẻ đỏ trực tiếp, Thái Lan gần như hết cơ hội cạnh tranh ở bảng B. Sau trận thua này, HLV Kiatisuk đã cho biết: "Iraq đã chơi rất tốt ở trận đấu này. Trong hiệp 1, chúng tôi muốn giữ được kết quả hòa để cố gắng tăng tốc và giành chiến thắng trong hiệp 2, kế hoạch là thế. Nhưng chúng tôi để thủng lưới từ quá sớm, khi đó tôi tin toàn đội sẽ trở lại. Tôi đánh giá cao những nỗ lực của các cầu thủ vì họ đã chiến đấu suốt 90 phút trên sân".

Ở trận đầu tiên gặp Saudi Arabia, Thái Lan đã thua 0-1 đầy tức tưởi và họ cho rằng trọng tài người Trung Quốc Fu Ming đã điều khiển trận đấu một cách thiếu công bằng. Tới trận đấu này, tiếp tục là một trọng tài Trung Quốc điều khiển, lần này HLV Kiatisuk tỏ ra không hài lòng với ông Ma Ning.

Zico Thái nói tiếp: "Tôi không muốn nhắc lại chuyện đã qua. Chúng tôi đã có vấn đề với trọng tài ở trận gặp Saudi Arabia. Ở trận này, chúng tôi chỉ muốn sự công bằng nhưng rốt cuộc vẫn có cầu thủ phải rời sân vì tấm thẻ đỏ. Có nhiều tình huống cầu thủ của tôi bị phạm lỗi rõ ràng nhưng lại bị bỏ qua, cuối cùng thì chúng tôi mất người và bị đánh bại. Thực sự những gì đã diễn ra là rất tồi tệ với Thái Lan, hôm nay chúng tôi chỉ có sức mạnh tinh thần. Tôi đánh giá cao tất cả cầu thủ của mình và xin chúc mừng Iraq".

Theo Nguyễn Nam (Thể thao 247)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-kiatisuk-noi-gi-khi-thai-lan-tham-bai-truoc-iraq-714732.html