HLV Kiatisak chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất của U22 Việt Nam

Dù đã không còn làm việc với LĐBĐ Thái Lan và cũng không còn liên quan đến các đội tuyển Thái Lan, nhưng HLV Kiatisak vẫn dõi theo bước đi của U22 Thái Lan tại SEA Games 29. Nhà cầm quân 44 tuổi này vừa bất ngờ đưa ra nhận định về kết quả trận của đội nhà với U22 Việt Nam, cũng như chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất của đối thủ.

Vào tối nay, U22 Thái Lan sẽ gặp U22 Việt Nam trong trận đấu mang tính quyết định cho tấm vé đi tiếp của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29. Trên BXH lúc này, hai đội có cùng 10 điểm, nhưng U22 Thái Lan xếp dưới U22 Việt Nam vì kém hiệu số bàn thắng bại. Cũng như các CĐV bóng đá Thái Lan, HLV Kiatisak rất quan tâm tới trận đấu, bất chấp hiện giờ ông không còn còn làm việc với LĐBĐ Thái Lan và cũng không còn liên quan đến các đội tuyển Thái Lan.

HLV Kiatisak.

Trả lời phỏng vấn tờ Zing, HLV Kiatisak cho rằng, U22 Thái Lan có nhiều cầu thủ kinh nghiệm, có sự chuẩn bị tốt trước giải đấu, nhưng đã khởi đầu không mấy thuận lợi và năm nay khó bảo vệ thành công ngôi vô địch do xuất hiện những đội có thực lực rất mạnh, trong đó có U22 Việt Nam.

“Tôi nghĩ rằng năm nay không dễ dàng cho đội U22 Thái Lan bảo vệ huy chương vàng. HLV trưởng HLV Worawoot Srimaka đã chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu này. Nhưng thật không may mắn vì trận đầu tiên U22 Thái Lan đã gặp U22 Indonesia. Bởi vậy, trận cuối cùng vòng bảng U22 Thái Lan gặp Việt Nam là trận đấu vô cùng khó khăn vì Việt Nam năm nay là đội bóng mạnh.

Sở dĩ tôi nói như vậy vì các bạn có nhiều cầu thủ đã tham dự SEA Games 2015. Tuy nhiên, HLV trưởng Worawoot Srimaka đã chuẩn bị rất tốt và sẽ cố gắng hết sức. Bởi nếu Thái Lan muốn vào vòng tiếp theo, họ phải thắng U22 Việt Nam, nhưng tôi nghĩ Thái Lan sẽ không dễ dàng có được chiến thắng như những năm trước, rất khó để đánh bại U22 Việt Nam”, HLV Kiatisak cho hay.

Ngoài ra, nhà cầm quân 44 tuổi cũng đưa ra lời khuyên cho U22 Thái Lan khi đối đầu U22 Việt Nam, đó là cần phải hết sức chú ý đến Công Phượng. Theo Kiatisak, số 10 của U22 Việt Nam là người có khả năng tạo đội biến cao và luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc.

“Tôi sẽ nói họ phải cảnh giác với Công Phượng. Số 10 là cầu thủ tốt nhất của U22 Việt Nam. Còn về tập thể U22 Việt Nam gồm nhiều cầu thủ đến từ lò đào tạo HAGL. Họ được đào tạo cùng nhau, tập luyện cùng nhau từ nhỏ nên đây là lợi thế cực lớn cho Việt Nam khi U22 Thái Lan chỉ hội quân 1 tuần trước khi lên đường sang Malaysia dự SEA Games 29”, cựu HLV ĐT Thái Lan và CLB HAGL nói thêm.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-kiatisak-chi-ra-cau-thu-nguy-hiem-nhat-cua-u22-viet-nam-798893.html