HLV Kiatisak cảnh giác trước Myanmar

HLV Kiatisak của Thái Lan yêu cầu các học trò phải có sự chuẩn bị tốt, thi đấu tập trung trước Myanmar ở hai trận bán kết AFF Cup sắp tới.

Trận lượt đi diễn ra tại sân Thuwunna (Yangon) của Myanmar tối 4/12. Lượt về, Thái Lan chơi trên sân nhà Rajamangala (Bangkok) sau đó 4 ngày. Đội bóng của HLV Kiatisak được đánh giá cao hơn vì thi đấu với tư cách nhà đương kim vô địch. Với Myanmar, đây là lần đầu tiên họ vào bán kết giải đấu số một của khu vực kể từ năm 2004.

“Trận đấu lượt đi sẽ khó khăn cho chúng tôi. Myanmar là đội bóng mạnh. Họ có đội hình kết hợp tốt giữa những cựu binh nhiều kinh nghiệm và các cầu thủ trẻ từ đội hình dự FIFA U20 World Cup 2015. Họ có tốc độ tốt trong tấn công cũng như nguy hiểm ở hai bên cánh. Sự ủng hộ của khán giả nhà có thể truyền cảm hứng để họ làm được một điều gì đó đặc biệt”, HLV Kiatisak cho biết.

Tại vòng bảng, Thái Lan đã toàn thắng trước Indonesia, Philippines và Singapore. Trong khi đó, Myanmar vượt qua Malaysia và Campuchia. Họ chỉ chịu thua Việt Nam với tỷ số 1-2. Dù dội hình có đến 19 cầu thủ ở độ tuổi U23 trở xuống, đội bóng của HLV Gerd Zeise cho thấy những nỗ lực đáng khen ngợi.

Trong số các cầu thủ của Myanmar, HLV Kiatisak đánh giá cao chân sút 20 tuổi Aung Thu. Ông nhấn mạnh tuyển Thái Lan cần phải để mắt đến tiền đạo sinh năm 1996 này. Tại AFF Cup năm nay, Aung Thu đã có 2 bàn thắng vào lưới Việt Nam và Campuchia.

Cách đây 2 năm, Thái Lan từng thắng Myanmar 2-0 tại vòng bảng nhờ những pha pha lập công của Tanaboon và Prakit. Hiện tại, đội bóng của HLV Kiatisak thậm chí còn được đánh giá mạnh hơn nhờ việc thi đấu liên tục với các đội hàng đầu châu lục. Teerasil Dangda – cầu thủ không có mặt ở hai năm trước sẽ là mối đe dọa cho Myanmar. Chân sút này đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 3 pha lập công.

Theo Kiatisak, bí quyết để vượt qua đối thủ ở bán kết chỉ đơn giản là tập luyện tốt. Ông nói: “Nhiệm vụ của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Nếu đội bóng có sự chuẩn bị không phù hợp, chúng tôi có thể bị Myanmar trừng phạt. Họ đã cho thấy khả năng của mình khi đánh bại Malaysia”.

Các học trò của “Zico Thái” quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch. Nếu làm được điều đó, họ sẽ trở thành đội bóng giàu thành tích nhất khu vực với 5 lần đăng quang.

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-kiatisak-canh-giac-truoc-myanmar-post701324.html