HLV Hữu Thắng nói gì trước trận gặp Đài Loan - Trung Quốc?

Trước trận đấu giao hữu với Đài Loan – Trung Quốc, HLV Hữu Thắng cho biết không muốn tạo áp lực với học trò khi ĐT Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng.

Khởi động cho trận đấu với Afghaninistan tại sân trung lập ở Tajiskistan trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam và HLV Hữu Thắng sẽ khởi động bằng trận giao hữu với ĐT Đài Loan trên sân Hàng Đẫy vào chiều ngày 22/3 tới.

Theo đánh giá của giới chuyên môn trong nước, đây sẽ là trận đấu ra mắt của nhiều tân binh và những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam khi HLV Hữu Thắng đang thực hiện cuộc cách mạng về lực lượng ở đội tuyển Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu săn vàng tại SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia vào tháng 8 và vòng loại U23 châu Á 2018 sắp khởi tranh.

HLV Hữu Thắng và Kuroda đều dành cho nhau sự tôn trọng lớn

Trao đổi với báo chí trước trận đấu với Đài Loan – Trung Quốc vào chiều mai, HLV Hữu Thắng cho biết không muốn tạo áp lực với các học trò: “Chúng tôi vừa trẻ hóa đội hình nên ở giai đoạn này, tôi không áp đặt cầu thủ ra sân phải giành chiến thắng bằng mọi giá. Việc tôi sẽ sử dụng cầu thủ nào đều dựa theo phong độ, thời điểm cần thiết. Nói chung tôi không tạo áp lực cho các cầu thủ ra sân thi đấu vì nhiều người đang còn trẻ, kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều".

“Đài Bắc Trung Hoa đã qua một trang mới, họ đã trẻ hóa đội hình rất nhiều. Nhiều người từng gặp ta đã không còn nữa. Họ trẻ hóa, họ sẽ có luồng gió mới, ta không nên chủ quan. Chúng tôi tôn trọng đối phương và muốn ra sân vì những gì hấp dẫn, gay cấn nhất, đưa tới khán giả những gì hay nhất”, HLV Hữu Thắng cho biết thêm.

Một thách thức không nhỏ với đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Đài Loan – Trung Quốc chiều mai là mặt sân Hàng Đẫy như “mặt ruộng”. Mặt sân này đã không đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu quốc tế của AFC khi Hà Nội FC tham dự đấu trường AFC Cup 2017. Do mặt sân không đảm bảo, Hà Nội FC phải thuê sân Mỹ Đình làm sân nhà tại giải đấu. Do chất lượng mặt sân không đảm bảo, HLV Hữu Thắng bày tỏ hy vọng không có cầu thủ nào bị chấn thương ở trận đấu này: “Tôi hy vọng rằng sau trận đấu với Đài Loan – Trung Quốc sẽ không có cầu thủ nào gặp chấn thương. Tất nhiên, tôi hiểu các cầu thủ vừa trải qua các vòng đấu khốc liệt ở V.League nên sẽ có những điều chỉnh hợp lý để phân phối sức, giữ được phong độ cao cho từng người".

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Kazuo Kuroda của ĐT Đài Loan – Trung Quốc cũng đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam của HLV Hữu Thắng. Vị chiến lược gia người Nhật Bản cho biết đây là dịp để đội bóng của ông có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm hướng đến vòng loại cuối cùng Asian Cup bắt đầu diễn ra vào tuần sau.

HLV Kazuo Kuroda chỉ vừa tiếp quản ĐT Đài Loan – Trung Quốc chỉ 5 tháng nhưng vị chiến lược gia người Nhật đã làm mới rất nhiều ở đội hình với 17 gương mặt mới toanh so với hai lần gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018 trước đó. Do đó, giới chuyên môn trong nước đánh giá đây sẽ không phải là trận đấu dễ dàng cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Trận đấu giữa Việt Nam và Đài Loan diễn ra vào lúc 18h00 ngày 22/3. Vé có hai mệnh giá là 100.000 đồng và 150.000 đồng.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hlv-huu-thang-noi-gi-truoc-tran-gap-dai-loan-trung-quoc-292-233044.html