HLV Hữu Thắng: Chưa nghĩ đến Malaysia, cứ vui đã

HLV Hữu Thắng của ĐT Việt Nam cho biết ông vô cùng hài lòng với tinh thần thi đấu của các tuyển thủ Việt Nam.

Video trận Myanmar - Việt Nam

Trả lời truyền thông trong nước và quốc tế trong phòng họp báo sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước chủ nhà Myanmar, HLV Hữu Thắng của tuyển Việt Nam cho biết điều khiến ông hài lòng nhất chính là tinh thần thi đấu của Công Vinh cùng đồng đội.

Thừa nhận có chút yếu tố may mắn, nhưng HLV Hữu Thắng vẫn hết lời ca ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam sau chiến thắng ở trận mở màn AFF Cup

Bên cạnh đó, HLV Hữu Thắng cũng cho biết, chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Myanmar phần nào có yếu tố may mắn. HLV trưởng ĐT Việt Nam nói: “Trận thắng này, ngoài yếu tố may mắn, tinh thần thi đấu của các học trò của tôi quyết định kết quả trận đấu.

Kết quả 2-1 tạm thời khiến tôi hài lòng, dù nhiều vị trí chơi chưa thật tốt. Điều tôi hài lòng nhất chính là tinh thần thi đấu của các cầu thủ, đó là điều tôi vui nhất. Như tôi đã cảnh báo học trò, chúng tôi gặp đối thủ chơi khó chịu trên sân nhà. Có thời điểm khó khăn nhưng với tinh thần của những chiến binh, chúng tôi có 3 điểm trọn vẹn.”

Đánh giá về đối thủ Myanmar, HLV Hữu Thắng cho hay: “Tuyển Myanmar tiến bộ rất nhiều, họ có nhiều cầu thủ trẻ. Tôi khâm phục tính chiến đấu của tuyển Myanmar, họ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng.

ĐT Myanmar cũng có những con người có thể thay đổi cục diện trận đấu, như cầu thủ mang áo số 9 ghi bàn đẹp mắt. Họ đã có thể có bàn nâng tỉ số lên 2-1. Nhưng như tôi nói, trong bóng đá, ngoài chuyên môn yếu tố may mắn khá quan trọng.”

HLV Gerd Zeise thừa nhận, ĐT Việt Nam ở đẳng cấp cao hơn ĐT Myanmar

ĐT Việt Nam thắng nghẹt thở Myanmar, HLV Hữu Thắng cũng cho rằng nhiều tuyển thủ Việt Nam chơi chưa thật tốt và cần phải chỉnh sửa nhiều ở các trận đấu tiếp theo. Nhưng ĐT Việt Nam đặt mục tiêu thi đấu từng trận một và lúc này ông Thắng và các học trò chưa nghĩ đến trận đấu tiếp theo với tuyển Malaysia (ngày 23/11).

HLV Hữu Thắng nói tiếp: “Hiện tại tôi chưa nghĩ đến đối thủ Malaysia. Chúng tôi đặt mục tiêu thi đấu từng trận một nên thắng được chủ nhà Myanmar thì cứ vui, tận hưởng đã rồi tính tiếp. Trận đấu khởi đầu như thế này, không có gì tốt hơn nữa. Kể cả gặp Malaysia hay Campuchia chúng tôi cũng sẽ ra sân với tinh thần thi đấu như thế này.

Tất nhiên, trước áp lực lớn từ việc thi đấu dưới hàng vạn khán giả Myanmar, những sai số là không thể tránh khỏi, nhất là ở hàng thủ. Chúng tôi sẽ phải cố gắng khắc phục ở các trận đấu tới.”

Trong khi đó, HLV Gerd Zeise của tuyển Myanmar thì hết lời khen ngợi các tuyển thủ Việt Nam, nhất là thủ quân Công Vinh: “Thực sự, dường như các cầu thủ của tôi ngày hôm nay thi đấu quá chậm chạp, nhất là ở các tình huống dẫn đến bàn thua.

Các tuyển thủ Việt Nam ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với cầu thủ Myanmar nên trận thua này không có gì phải tiếc nuối cả. Tôi rất ấn tượng với Công Vinh, cậu ấy đúng là tiền đạo đẳng cấp bậc nhất ở khu vực, nhiều lúc cầu thủ phòng ngự của Myanmar không thể theo nổi. Ngoài ra, cầu thủ mang áo số 14 (Xuân Trường – PV) và số 11 (Thành Lương) cũng gây ấn tượng mạnh với chúng tôi.”

* Bản quyền video thuộc VTV

Tuấn Hữu (từ Yangon)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/hlv-huu-thang-chua-nghi-den-malaysia-cu-vui-da-c9a469687.html