HLV Hồng Kông (TQ): Quang Hải là cầu thủ giỏi, Việt Nam thuộc tốp đội mạnh ở châu Á

Đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, HLV Jorn Andersen của Hồng Kông (TQ) còn ấn tượng với tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

HLV Jorn Andersen của đội tuyển Hồng Kông (TQ) đánh giá cao đội chủ nhà Việt Nam. ẢNH: NGUYỄN GIANG

Hồng Kông (TQ) là đối thủ mở màn của đội tuyển Việt Nam trong 2 trận giao hữu thuộc FIFA Days tháng 6 này. Đây cũng là trận ra mắt của tân HLV Philippe Troussier trên cương vị đội tuyển quốc gia. Cuộc “so găng” giữa 2 đội diễn ra vào lúc 19g30 ngày 15-6 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Trên bảng xếp hạng FIFA, Hồng Kông (TQ) đứng thứ 147, kém đội chủ nhà Việt Nam đến 52 bậc. Mở đầu buổi họp báo trước trận đấu, HLV Andersen chờ đợi ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Ông thừa nhận, đội chủ nhà nằm tốp các đội mạnh ở châu Á, đồng thời là trận đấu để các cầu thủ Hồng Kông (TQ) tích lũy kinh nghiệm, hướng đến sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết Asian Cup 2023.

“Tôi yêu cầu các cầu thủ phải tập trung tối đa, không cần nghĩ đến cách chơi của đội tuyển Việt Nam thế nào. Bởi Hồng Kông (TQ) cũng chưa biết đội chủ nhà sẽ thi đấu ra sao dưới thời tân HLV Troussier. Tôi biết đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình chuyển giao sau thời HLV Park Hang-seo. Tôi cũng được biết HLV mới Troussier đã có kinh nghiệm huấn luyện các đội ở châu Á và châu Phi. Vì thế, chúng tôi sẽ tập trung vào chiến thuật của mình và cố gắng hết sức”, ông Andersen phát biểu.

HLV Andersen không hề xa lạ với giới mộ điệu Việt Nam, khi từng là thầy cũ của Nguyễn Công Phượng ở Incheon Utd cách đây 4 năm. Ông được bổ nhiệm dẫn dắt Hồng Kông (TQ) vào năm 2021. Sau đó, ông đưa đội bóng này giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup sau 54 năm. Nhà cầm quân 60 tuổi thừa nhận, đã theo dõi đội tuyển Việt Nam từ lâu. Nhắc lại vào năm 2017, ông từng cầm CHDCND Triều Tiên thi đấu giao hữu với Việt Nam ở TP.HCM.

“Tôi ấn tượng Quang Hải với màn thể hiện ở đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, Công Phượng từng là học trò của tôi khi cả 2 làm còn làm việc ở Incheon Utd. Họ là những cầu thủ giỏi. Vì có đội hình chất lượng nên đội tuyển Việt Nam đã vào chung kết AFF Cup 2022”, nhà cầm quân này nhấn mạnh.

Hầu hết đội hình Hồng Kông (TQ) sang Hải Phòng thi đấu giao hữu đang chơi bóng trong nước. Chỉ có 4 cầu thủ thi đấu nước ngoài (tất cả đều ở Trung Quốc). Theo ông Andersen, đang có 2 trụ cột gặp chấn thương, nhiều khả năng không đá chính. Tuy nhiên, ban huấn luyện sẽ kiểm tra lại sức khỏe của cả 2 thông qua buổi tập cuối cùng trước khi đưa ra quyết định có sử dụng trận đấu với đội tuyển Việt Nam hay không. “Tôi xây dựng cho các cầu thủ bằng lối chơi khao khát chiến thắng qua từng trận đấu, tất cả chỉ để hướng đến Asian Cup 2023”, ông nhấn mạnh.

HỮU THÀNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hlv-hong-kong-tq-quang-hai-la-cau-thu-gioi-viet-nam-thuoc-top-doi-manh-o-chau-a-post693646.html