Hiu hắt thị trường đồ trang trí Giáng sinh đa dạng mẫu mã nhưng vẫn ế ẩm

Theo các tiểu thương, dù Lễ Giáng sinh chỉ còn tính bằng giờ và đồ trang trí đa dạng từ mẫu mã đến giá cả nhưng sức mua trầm lắng hơn so với trước đây.

Ghi nhận của phóng viên trước thềm Lễ Giáng sinh tại phố Hàng Mã, Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm), mặc dù thị trường đồ trang trí cho dịp Giáng sinh rất đa dạng, nhiều mẫu mã và nhiều mức giá phù hợp với túi tiền người tiêu dùng nhưng theo các tiểu thương, sức mua đồ trang trí năm nay khá trầm lắng, thay vào đó, số lượng các bạn trẻ đến "thủ phủ" đồ trang trí chụp ảnh lại nhộn nhịp hơn.

Bởi lẽ đó, không ít cơ sở kinh doanh đã tranh thủ thu phí chụp hình.

Theo các tiểu thương, dù Lễ Giáng sinh chỉ còn tính bằng giờ và đồ trang trí đa dạng từ mẫu mã đến giá cả nhưng sức mua trầm lắng hơn so với trước đây.

Ông Nguyễn Phong - chủ cơ sở Phong Ân (phố Hàng Mã) cho biết, năm nay, ngoài những mặt hàng đồ trang trí truyền thống như cây thông Noel, ông già Noel, trang phục đỏ đặc trưng có nhiều nét mới về mặt thiết kế, thì các nhà sản xuất đã "tung" ra nhiều đồ trang trí mang thiên hướng thiên nhiên như chim, hươu tuần lộc, ngôi nhà phủ tuyết…

Các mặt hàng này có nhiều kích thước với các mức giá phù hợp với túi tiền và lựa chọn của người tiêu dùng, chủ yếu dao động từ 20.000 đồng/sản phẩm trở lên.

Theo ông Phong, nhiều mặt hàng có giá bán nhích nhẹ hơn so với những năm trước đó, như: Nơ, chuông, dây kim tuyến, hộp quà… giá bán dao động từ 20.000 – 45.000 đồng/món. Hươu tuần lộc, ngôi nhà, chú bé tuyết, công chúa tuyết… có giá bán từ 90.000 – 450.000 đồng/sản phẩm. Cây thông Noel dao động từ 500.000 đồng – 3 triệu đồng/cây, tùy kích thước và độ cao.

Theo các tiểu thương, năm nay, sức tiêu thụ đồ chơi Giáng sinh giảm hơn so với năm 2019, 2020.

Tuy nhiên, theo ông Phong, dù đồ trang trí mang nhiều nét phá cách nhưng sức mua lại khá trầm lắng và vắng vẻ.

"Càng gần ngày chính Lễ Giáng sinh (24/12) thì sức mua càng giảm. Thời điểm khách hàng mua sắm đồ trang trí nhiều nhất là cách ngày Lễ khoảng 2 đến 3 ngày nhưng năm nay, nhiều người lựa chọn những đồ trang trí có kích thước nhỏ, giá tiền thấp", ông Phong cho hay.

Bà Nguyễn Thu Ngọc - chủ cửa hàng đồ trang trí tại phố Hàng Lược cho biết, năm 2020 trở về trước, gia đình bà phải cần đến 3-4 lao động thời vụ để phục vụ khách hàng mua hàng trực tiếp, nhưng từ sau dịch COVID-19, sức mua hồi phục chưa được như mong đợi.

Năm nay, cửa hàng của bà Ngọc chỉ cần 2 nhân viên thời vụ hỗ trợ bán hàng nhưng vẫn không quá nhiều việc.

"Khoảng 2 năm trở lại đây, ngoài hình thức bán hàng truyền thống là đợi chờ khách đến cửa hàng để phục vụ thì tôi đẩy mạnh kênh bán hàng online, lập nhóm khách hàng để chăm sóc và dành giá bán hấp dẫn cho khách hàng thường xuyên nhưng 2 nhân viên thời vụ của tôi cũng không quá nhiều việc. Khách hàng chủ yếu là nhà hàng, khách sạn nhưng đa số đều cắt giảm chi tiêu nên so với các năm, lượng hàng bán ra năm nay giảm sâu", bà Ngọc cho hay.

Theo bà Ngọc, năm nay, số người mua cây thông Noel với giá đắt đỏ từ 3 triệu đồng trở lên không nhiều. Số lượng khách hàng lựa chọn đồ trang trí có tổng mức chi từ 3 đến 7 triệu đồng là nhiều nhất.

Cũng theo bà Ngọc, năm nay, khi khách mua thưa vắng thì số lượng người đến chụp hình lại rất đông, nhất là khách hàng ngoại quốc và giới trẻ.

Cách trang trí cây thông mùa giáng sinh cực đơn giản

Khánh Dương

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hiu-hat-thi-truong-do-trang-tri-giang-sinh-da-dang-mau-ma-nhung-van-e-am-172231222154344413.htm