Hitler phạm phải sai lầm chí mạng nào khiến Mỹ đối đầu trả đũa?

Cuối năm 1941, trùm phát xít Hitler mắc một sai lầm 'chí mạng' đó là tuyên chiến với Mỹ. Điều này khiến Mỹ 'tức giận' và tiến hành tấn công trả đũa.

Kể từ khi Thế chiến 2 nổ ra vào năm 1939, Mỹ luôn ở thế trung lập. Tuy nhiên, đến cuối năm 1941, giới chức Washington quyết định tham gia cuộc chiến tranh thế giới này sau khi trùm phát xít Hitler phạm phải sai lầm lớn.

Kể từ khi Thế chiến 2 nổ ra vào năm 1939, Mỹ luôn ở thế trung lập. Tuy nhiên, đến cuối năm 1941, giới chức Washington quyết định tham gia cuộc chiến tranh thế giới này sau khi trùm phát xít Hitler phạm phải sai lầm lớn.

Cụ thể, vào ngày 7/12/1941, căn cứ hải quân Trân Châu Cảng của Mỹ bị Nhật Bản bất ngờ tấn công. Theo đó, Mỹ thiệt hại lớn về người và máy bay, tàu chiến....

Cụ thể, vào ngày 7/12/1941, căn cứ hải quân Trân Châu Cảng của Mỹ bị Nhật Bản bất ngờ tấn công. Theo đó, Mỹ thiệt hại lớn về người và máy bay, tàu chiến....

Trong lúc chính quyền Washington "nổi cơn thịnh nộ" vì bất ngờ bị Nhật Bản tấn công thì nhà độc tài Hitler chủ động tuyên chiến với Mỹ.

Trong lúc chính quyền Washington "nổi cơn thịnh nộ" vì bất ngờ bị Nhật Bản tấn công thì nhà độc tài Hitler chủ động tuyên chiến với Mỹ.

Các chuyên gia nhận định đây là một sai lầm "chí mạng" của Hitler. Hành động này của Đức quốc xã khiến Mỹ "tức giận" và quyết định tham gia Thế chiến 2, đối đầu với phe phát xít.

Các chuyên gia nhận định đây là một sai lầm "chí mạng" của Hitler. Hành động này của Đức quốc xã khiến Mỹ "tức giận" và quyết định tham gia Thế chiến 2, đối đầu với phe phát xít.

Đồng thời, Mỹ triển khai quân đội cùng nhiều vũ khí, khí tài "khủng" để đối đầu với quân phát xít Đức. Từ đây, cục diện Thế chiến 2 có sự thay đổi lớn khi Mỹ gia nhập lực lượng Đồng minh.

Đồng thời, Mỹ triển khai quân đội cùng nhiều vũ khí, khí tài "khủng" để đối đầu với quân phát xít Đức. Từ đây, cục diện Thế chiến 2 có sự thay đổi lớn khi Mỹ gia nhập lực lượng Đồng minh.

Điều này cũng có nghĩa Đức quốc xã có thêm một kẻ thủ lớn với sức mạnh quân sự đáng gờm. Hitler không thể ngờ rằng quyết định tuyên chiến với Mỹ khiến đế chế Đệ tam phải đối đầu với lực lượng hùng mạnh.

Điều này cũng có nghĩa Đức quốc xã có thêm một kẻ thủ lớn với sức mạnh quân sự đáng gờm. Hitler không thể ngờ rằng quyết định tuyên chiến với Mỹ khiến đế chế Đệ tam phải đối đầu với lực lượng hùng mạnh.

Một số sử gia cho rằng, sở dĩ Hitler "to gan" tuyên chiến với Mỹ vì cho rằng Nhật Bản sẽ cầm chân Mỹ ở mặt trận Thái Bình Dương.

Một số sử gia cho rằng, sở dĩ Hitler "to gan" tuyên chiến với Mỹ vì cho rằng Nhật Bản sẽ cầm chân Mỹ ở mặt trận Thái Bình Dương.

Khi ấy, Đức quốc xã có thêm thời gian để đánh bại Anh - Pháp ở chiến trường châu Âu. Hitler kỳ vọng chiến dịch quân sự này sẽ giúp Đức quốc xã lớn mạnh hơn, từng bước xâm chiếm toàn bộ thế giới.

Khi ấy, Đức quốc xã có thêm thời gian để đánh bại Anh - Pháp ở chiến trường châu Âu. Hitler kỳ vọng chiến dịch quân sự này sẽ giúp Đức quốc xã lớn mạnh hơn, từng bước xâm chiếm toàn bộ thế giới.

Thế nhưng, mọi chuyện không diễn ra theo dự tính của Hitler. Mỹ phối hợp cùng các nước trong phe Đồng minh đối đầu cùng lúc với Đức và Nhật Bản.

Thế nhưng, mọi chuyện không diễn ra theo dự tính của Hitler. Mỹ phối hợp cùng các nước trong phe Đồng minh đối đầu cùng lúc với Đức và Nhật Bản.

Với lực lượng và hỏa lực mạnh, Mỹ và quân Đồng minh từng bước đánh bại quân Đức ở nhiều mặt trận. Cuối cùng, chính quyền Hitler bị tiêu diệt hoàn toàn.

Với lực lượng và hỏa lực mạnh, Mỹ và quân Đồng minh từng bước đánh bại quân Đức ở nhiều mặt trận. Cuối cùng, chính quyền Hitler bị tiêu diệt hoàn toàn.

Mời độc giả xem video: Học sinh có cần học thêm tiếng Hàn, tiếng Đức?. Nguồn: HGV.

Tâm Anh (theo Grunge)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hitler-pham-phai-sai-lam-chi-mang-nao-khien-my-doi-dau-tra-dua-1647062.html