Hít bóng cười, hotgirl Hà Nội bị ngộ độc phải nhập viện

Tr. bị ngộ độc khí N2O, kết hợp trước đó hút shisha, uống rượu, khiến các dây thần kinh bị ảnh hưởng.

Trang bị ngộ độc khí N2O dẫn đến ức chế thần kinh, gây đột quỵ dạng nhẹ. Ảnh minh họa.

Theo thông tin trên Zing News ngày 17/10 cho biết, một bạn gái có tên Tr., sinh năm 1994 tại Hà Nội nhập viện trong tình trạng có biểu hiện choáng váng, buồn nôn, tay chân co giật sau khi hít bóng cười.

Nơi xảy ra vụ việc tại một quán bar trên phố Lương Ngọc Quyến (Hà Nội). Hiện tại mọi sinh hoạt của Tr. đều phải nhờ tới sự giúp đỡ của điều dưỡng và người thân trong gia đình.

Theo chia sẻ của Bác sĩ Nguyễn Trần Hòa (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, Tr. bị ngộ độc khí N2O, kết hợp trước đó hút shisha, uống rượu, khiến các dây thần kinh bị ảnh hưởng.

“Nguyên nhân chính là số lượng khí N2O đưa vào cơ thể liên tục trong thời gian ngắn, thần kinh bị ức chế, áp suất máu lên cao dẫn tới đột quỵ dạng nhẹ", bác sĩ Hòa cho biết thêm.

Liên quan tới vụ việc, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, phòng Quản lý chất lượng, viện Công nghệ thực phẩm chia sẻ trên báo ĐS&PL cho biết: "N2O là một loại khí được sinh ra từ quá trình oxy hóa, thường được dùng để bảo quản thực phẩm như việc người ta vẫn bơm khí này vào các túi thực phẩm hút chân không”. “Ngoài ra, việc hít trực tiếp một lượng khí nhất định vào trong cơ thể trong thời gian dài chắc chắn sẽ gây hại cho cơ thể vì nó tác động trực tiếp đến phổi", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết thêm.

Sự việc xảy ra với Tr. là hồi chuông cảnh báo dành cho nhiều bạn trẻ khác. Bên cạnh đó, thú chơi này có khả năng gây nghiện và hủy hoại cơ thể nên cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ngọc Ngà (tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hit-bong-cuoi-hotgirl-ha-noi-bi-ngo-doc-phai-nhap-vien-d173763.html