Hình thế thời tiết nguy hiểm nào dễ xảy ra khi nóng lạnh đột ngột?

Trong vòng 1 tháng tới (từ ngày 22/2-20/3), khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cũng có khả năng sẽ xuất hiện các đợt mưa, mưa rào và dông; riêng khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (21/02), bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm 22/02, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3.

Từ ngày 23/02, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17-20 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Hình thế thời tiết dông lốc, sấm sét, mưa đá... dễ xuất hiện khi có các khối khí nóng và lạnh giao tranh.

Từ đêm 22-24/02, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 23-24/02, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển: từ chiều tối và đêm 22/02, ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m. Từ đêm 22/02, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Trong khoảng thời gian từ nay (21/2) đến ngày 20/3, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết ở miền Bắc; trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sương mù, dông, lốc, sét, mưa đá.

Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục phổ biến ít mưa, nhiều ngày nắng nóng và khô hạn còn kéo dài gây ra tình trạng thiếu nước. Do vậy nguy cơ cháy nổ ở các khu vực này là rất cao.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, trong khoảng thời gian dự báo từ nay đến ngày 20/3, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C. Trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3/2024, rét đậm, rét hại chỉ xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía Bắc. Từ tháng 6 đến tháng 8/2024, người dân cần đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ trong khoảng thời gian dự báo trên phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong vòng 1 tháng tới (từ ngày 22/2-20/3), khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cũng có khả năng sẽ xuất hiện các đợt mưa, mưa rào và dông; riêng khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn. Trong thời kỳ trên, không khí lạnh được dự báo sẽ tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta, xen kẽ với hoạt động của rãnh khí áp thấp ở phía Bắc. Đáng chú ý, không khí lạnh có khả năng sẽ gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển.

Trong điều kiện khí hậu trên, theo chuyên gia Nguyễn Đức Hòa, trên phạm vi toàn quốc sẽ tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sương mù có thể gây ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông. Ngoài ra, dông, lốc, sét, mưa đá cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và các hoạt động dân sinh của người dân.

Tô Hội

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hinh-the-thoi-tiet-nguy-hiem-nao-de-xay-ra-khi-nong-lanh-dot-ngot-169240221154912414.htm