Hình ảnh khác lạ chưa từng biết về trùm phát xít Hitler

Hình ảnh trùm phát xít Hitler những năm 1920 - 1930 gây chú ý với những hành động thân thiện, gần gũi với phụ nữ, trẻ em hay yêu động vật...

Một số bức ảnh chụp trùm phát xít Hitler những năm 1920 - 1930 đem đến cho công chúng một góc nhìn khác về nhà độc tài Đức quốc xã trước khi gây ra cuộc diệt chủng Holocaust và đưa nước Đức vào Chiến tranh thế giới 2 đẫm máu.

Nhà độc tài Hitler kiểm soát chặt chẽ hình ảnh xuất hiện trước công chúng. Theo đó, nhiều bức ảnh tuyên truyền của Đức quốc xã cho thấy Hitler là một người thân thiện, yêu thương trẻ em và là người yêu động vật.

Quân đội Đức quốc xã thề trung thành với Adolf Hitler. Dưới thời Hitler, không chỉ quân đội mà toàn bộ người dân Đức thực hiện động tác chào "sieg heil" (có nghĩa "hoan nghênh chiến thắng"). Hành động này đã trở thành bắt buộc với mọi công dân Đức như một cách thể hiện sự trung thành với Hitler, Đức quốc xã và nước Đức thời bấy giờ.

Ảnh chụp Hitler tham gia một sự kiện hồi tháng 8/1914.

Hitler có những cử chỉ thân thiện, vui vẻ khi gặp mặt người già, phụ nữ và trẻ em.

Bên trái là ảnh chụp trùm phát xít Hitler thị sát một công ty sản xuất ô tô sau khi Chiến tranh thế giới 1 kết thúc. Bức ảnh bên phải chụp Hitler đứng trên bục và có bài phát biểu trước hàng ngàn người năm 1935.

Những bức ảnh chụp trùm phát xít Hitler này được một người giấu tên đem rao bán tại Chalkwell Auctions ở Essex, Anh.

Hitler thường xuất hiện với hình ảnh nghiêm trang, ít khi nở nụ cười.

Kể từ khi lên nắm quyền, Hitler đi đến đâu cũng được chào đón nồng nhiệt và mọi người dân Đức thể hiện sự trung thành.

Tâm Anh (theo Mail Online)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/hinh-anh-khac-la-chua-tung-biet-ve-trum-phat-xit-hitler-758301.html