Hình ảnh Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

Hơn 500 nhà sư cùng hàng nghìn chư tăng ni, phật tử và thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong vì giao thông đã làm lễ tụng kinh cầu siêu...

Sáng 13/11, tại chùa Trình, thuộc danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Bộ GTVT và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng làm lễ, cầu nguyện cho các nạn nhân bị TNGT sớm "siêu sinh tịnh độ".

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các sư thầy trong Giáo hội phật giáo Việt Nam làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân TNGT.

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa, Bà Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cùng các sư thầy trong Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hành nghi lễ cầu siêu.

Đại diện các Bộ, Ban ngành cùng dự Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các nạn nhân TNGT. Thông điệp năm nay là "tưởng nhớ người đi - vì người ở lại".

Đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo 32 tỉnh thành miền Bắc cùng các tăng ni, phật tử tham dự Đại lễ.

Tại buổi lễ, hơn 500 nhà sư cùng hàng nghìn chư tăng ni, phật tử và thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong vì giao thông đã làm lễ tụng kinh cầu siêu.

Đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo 32 tỉnh thành miền Bắc, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng hơn chục nghìn người là người thân của các nạn nhân tử vong vì TNGT cùng các tăng ni, phật tử tham dự Đại lễ.

Thành kính làm lễ mong cho các nạn nhân sớm "siêu sinh tịnh độ".

Đọc kinh cầu nguyện

Sau khi làm lễ xong, đại diện các Ban, ngành và các nhà sư cùng tham gia nghi thức thả chim phóng sinh.

Hoan hỷ cho bách gia trăm họ, mong mỗi người tham gia giao thông có ý thức hơn.

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hinh-anh-dai-le-cau-sieu-cho-nan-nhan-tu-vong-vi-tai-nan-giao-thong-568924.vov