Hình ảnh các lực lượng chuẩn bị Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gần 1 tháng qua, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức (Hà Nội), các lực lượng gấp rút tập luyện chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (5/4/1954 - 5/4/2024).

Theo Ban Tổ chức, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ gồm 5 lực lượng: Pháo lễ; không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành (gồm khối nghi trượng, lực lượng diễu binh do Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Công an đảm nhiệm, lực lượng diễu hành của khối quần chúng, lực lượng diễu hành của khối nghệ thuật); lực lượng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ. Trong ảnh: Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại Lễ diễu binh, diễu hành

Phần diễu binh của lực lượng quân đội, dân quân tự vệ có sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Quân nhạc; khối chiến sĩ Điện Biên; các khối sĩ quan: Lục quân, hải quân, phòng không - không quân, biên phòng, cảnh sát biển... Trong ảnh: Lực lượng quân đội trong buổi hợp luyện các khối tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương (bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng kiểm tra tại buổi hợp luyện các khối diễu binh, diễu hành

Khối nữ quân nhạc

Lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ. Buổi hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 ngày 23/3 có trên 3.500 chiến sĩ tham gia.

Hình ảnh khối nữ du kích miền Nam sẽ xuất hiện tại Lễ diễu binh, diễu hành

Lễ diễu binh, diễu hành sẽ được tổ chức vào sáng 7/5/2024, gồm 18 khẩu lựu pháo 105, 12 máy bay trực thăng bay qua lễ đài. Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu bằng 21 loạt pháo trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

SONG HUY

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/hinh-anh-cac-luc-luong-chuan-bi-le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-376679.html