Hình ảnh 'bật mí' vẻ đẹp quyến rũ xuyên thời gian của cao nguyên Bắc Hà

Những hình ảnh cao nguyên Bắc Hà (Lào Cai) được ghi lại từ cách đây hơn 20 năm trước cũng như những hình ảnh gần đây cho thấy vẻ đẹp và sức hút xuyên thời gian của điểm đến này.

Cao nguyên Bắc Hà nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Lào Cai. Nơi đây có độ cao gần 1000m so với mặt nước biển, nơi cao nhất là núi Kiều Liêu Ti ở độ cao 2.402m.

Với khí hậu quanh năm mát mẻ, miền cao nguyên Bắc Hà là mảnh đất lưu giữ những nét văn hóa và cảnh đẹp độc đáo trên vùng núi cao.

Bắc Hà nổi tiếng với những phiên chợ vùng cao - nơi du khách được hòa mình vào văn hóa của đồng bào các dân tộc bản địa. Cao nguyên này thu hút khách quanh năm bởi bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, nơi đây đều có những vẻ đẹp đặc trưng để mọi người thỏa sức khám phá, trải nghiệm.

Mới đây, UBND huyện Bắc Hà phối hợp với Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh Lào Cai tổ chức triển lãm ảnh Bắc Hà xưa và nay để nhìn lại hành trình thay da đổi thịt của vùng cao nguyên đẹp mê đắm giữa núi rừng Tây Bắc. Những bức ảnh có lịch sử hơn 20 năm đã khiến nhiều người thích thú khi vẻ đẹp vùng cao nguyên ở các giai đoạn khác nhau đều mang vẻ đẹp cuốn hút rất riêng, khiến ai một lần đặt chân đến đây đều muốn quay trở lại.

Dưới đây là những hình ảnh vẻ đẹp xuyên thời gian của cao nguyên Bắc Hà được trưng bày tại triển lãm:

Hình ảnh thị trấn Bắc Hà năm 2006. Thời điểm này thị trấn đã được đầu tư hạ tầng khang trang với nhiều nóc nhà kiên cố, ngói đỏ phủ giữa màu xanh núi rừng. Ảnh: Phạm Ngọc Bằng

Những cô gái người Mông đi chợ phiên Bắc Hà năm 2004 (cách đây tròn 20 năm). Chợ phiên Bắc Hà nổi tiếng với nhiều nét đặc trưng văn hóa, đây cũng là một trong những lý do lớn nhất thôi thúc du khách "xách ba lô lên và đi". Ảnh: Phạm Ngọc Bằng

Một góc thị trấn Bắc Hà năm 2004 với nét cổ kính pha với kiến trúc hiện đại. Ảnh: Phạm Ngọc Bằng

Bưu điện thị trấn Bắc Hà năm 2000. Ở ngoài cổng bưu điện lúc bấy giờ là hình ảnh người dân đi họp chợ phiên. Ảnh: Phạm Ngọc Bằng

Chợ phiên Bắc Hà năm 2006 với rất đông đồng bào các dân tộc trong thị trấn và các vùng lân cận tham dự. Ảnh: Phạm Ngọc Bằng

Những cô gái Bắc Hà rạng rỡ trong trang phục truyền thống, tham dự chợ phiên năm 2005. Ảnh: Phạm Ngọc Bằng

Thị trấn Bắc Hà ẩn mờ trong sương sớm (Ảnh chụp năm 2014). Ảnh: Phạm Ngọc Bằng

Thác Sông Lẫm - điểm dừng chân không thể bỏ qua khi ghé thăm Bắc Hà (Ảnh chụp năm 2014) Ảnh: Phạm Ngọc Bằng

Đồi cỏ Cốc Ly - điểm dừng chân lý tưởng với bất cứ ai đặt chân đến Bắc Hà. Du khách đến đây có cơ hội trải nghiệm cưỡi ngựa đi trên thảo nguyên bạt ngàn cỏ xanh (Ảnh chụp năm 2014). Ảnh: Phạm Ngọc Bằng

Hình ảnh phụ nữ Mông trong sắc hoa mùa xuân về (Ảnh chụp năm 2014). Ảnh: Phạm Ngọc Bằng

Bắc Hà nổi tiếng với những đồi mận. Vào mùa hoa nở, cả cao nguyên được bao phủ bởi màu trắng hoa mận (Ảnh chụp năm 2014). Ảnh: Phạm Ngọc Bằng

Phạm Ngọc Bằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hinh-anh-bat-mi-ve-dep-quyen-ru-xuyen-thoi-gian-cua-cao-nguyen-bac-ha-2257736.html