Hillary Clinton trở thành ứng viên nữ đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ

Trong Đại hội đảng Dân chủ vào Nhà Trắng ngày 26/7, Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên ứng cử Tổng thống đứng đầu lá phiếu của đảng Dân chủ - một trong 2 đảng lớn nhất nước Mỹ.

Với 15 số phiếu của các đại biểu từ bang Nam Dakota, Hillary Clinton đã vượt qua con số 2.382 đại biểu cần thiết để trở thành ứng viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử vào Nhà Trắng vào ngày 8/11 sắp tới. Đây là cột mốc quan trọng trong lịch sử 240 năm của nước Mỹ khi lần đầu tiên một người phụ nữ trở thành ứng cử viên Tổng thống.

Các đại biểu phe Dân chủ đã hô vang “Hillary, Hillary” khi Thượng nghị sỹ Barbara Mikulski của Maryland đưa tên bà Clinton ra để bỏ phiếu. Barbara Mikulski cho biết: “chúng ta đã phá vỡ các rào cản, tôi cũng phá vỡ một rào cản khi trở thành người phụ nữ đầu tiên của đảng Dân chủ được bầu vào Thượng viện bằng chính năng lực của mình. Vì thế, tôi đề cử Hillary làm nữ Tổng thống đầu tiên”.

Trong cử chỉ bày tỏ đoàn kết, cựu đối thủ trong đảng Dân Chủ Bernie Sanders đã tuyên bố bà Clinton chính thức là ứng viên của đảng Dân chủ. Ông Sanders nhấn mạnh: “Hillary Clinton sẽ là một Tổng thống xuất chúng và tôi rất tự hào khi đã được đứng cùng bà ấy tối hôm nay.

Trong khi đó, người ủng hộ Clinton nói nữ cựu ngoại trưởng đã thể hiện bà có đủ kinh nghiệm cần thiết để lãnh đạo Mỹ trong giai đoạn khó khăn khi nước này đang cố tăng tốc khôi phục kinh tế và đối mặt với nhiều thách thức từ bên ngoài. Theo kế hoạch, Hillary sẽ chính thức nhận đề cử Tổng thống của đảng Dân chủ vào ngày 28/7.

Trước đó, ông Donald Trump đã chính thức được chọn là ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa.

Ngọc Huyền

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/hillary-clinton-tro-thanh-ung-vien-nu-dau-tien-tranh-cu-tong-thong-my