Hiệu trưởng và kế toán trường Mầm non lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách

Cần tiền trả nợ và chi ngoài quy định, hiệu trường cùng kế toán Trường Mầm non xã Nhân Quyền (huyện Bình Giang, Hải Dương) đã lập khống các loại hồ sơ, chứng từ để rút tiền từ ngân sách.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi làm việc đối với các đối tượng Nga, Lộc (ảnh cơ quan công an cung cấp)

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang, năm 2018, Vũ Thị Nga (SN 1968, ở thôn Kinh Trang, xã Thái Dương, Bình Giang) là Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Nhân Quyền tự ý thuê thợ về sửa chữa, lắp đặt nhiều trang thiết bị cho nhà trường. Việc này dẫn đến nợ nần kéo dài, không chi trả được. Để giải quyết các khoản nợ và có kinh phí chi cho các hoạt động chung của nhà trường mà ngân sách không hỗ trợ, từ năm 2018 - 2021, Nga đã chỉ đạo và cho phép Lê Thị Lộc (SN 1986, trú tại thôn Quàn, xã Bình Xuyên, Bình Giang) lập khống các loại hồ sơ, chứng từ để lấy tiền từ ngân sách.

Cụ thể, đã đã lập khống hồ sơ, chứng từ để rút tiền từ ngân sách nhà nước chi trả tiền công bảo vệ từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2021 với mức lớn hơn số tiền chi thực tế 700.000 đồng/tháng.

Đồng thời, cả hai đã lập khống danh sách giáo viên hưởng chế độ hỗ trợ tham gia điều tra phổ cập giáo dục. Sau đó không chi cho các giáo viên mà giữ lại, quản lý để chi cho các hoạt động chung của trường.

Từ các thủ đoạn lập khống hồ sơ, chứng từ, Nga và Lộc đã gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước và các cá nhân là 37,7 triệu đồng.

Ngày 30/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang đã quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Nga và Lê Thị Lộc về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hoàng Giang

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hieu-truong-va-ke-toan-truong-mam-non-lap-khong-ho-so-rut-tien-ngan-sach-post506602.html