Hiệu quả từ mô hình 'Nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới'

Được thành lập từ năm 2018, đến nay, mô hình Câu lạc bộ 'Nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới' tại xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) luôn được duy trì và phát huy hiệu quả. Mô hình không chỉ góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (BĐBP Nghệ An) giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Một buổi sinh hoạt Câu lạc bộ "Nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới". Ảnh: Gia Hân

Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy được giao nhiệm vụ quản lý 6.595m đường biên giới và phụ trách địa bàn xã Thanh Thủy, với 1.555 hộ/6.250 nhân khẩu. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thời gian qua được đầu tư phát triển về nhiều mặt, nhân dân an tâm làm ăn, sản xuất phát triển kinh tế, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân trên địa bàn vẫn gặp nhiều khó khăn. Các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, tình hình thiên tai, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

Do đó, từ năm 2018 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Thanh Thủy thành lập và duy trì thực hiện mô hình Câu lạc bộ “Nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới” với Ban Chủ nhiệm và 60 hội viên, được chia thành 3 tổ, bố trí trên địa bàn gồm 5 thôn. Mọi vụ việc xảy ra trên địa bàn đều được đơn vị nắm, xử lý nhanh, hiệu quả, giữ vững sự bình yên trên biên giới.

Hằng năm, để duy trì mô hình Câu lạc bộ "Nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới" hoạt động có nền nếp, hiệu quả, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy và Đảng ủy xã Thanh Thủy phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, định kỳ 3 tháng sinh hoạt câu lạc bộ một lần. Thông qua các buổi sinh hoạt, đã nâng cao nhận thức cho các hội viên về các quy định, quy chế biên giới, tích cực tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP và các lực lượng chức năng tuần tra và phát quang tầm nhìn đường biên, cột mốc, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội... Ngoài ra, các hội viên còn tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, hàng xóm chấp hành nghiêm pháp luật về biên giới quốc gia, có ý thưc tự giác tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn...

Chỉ trong 9 tháng của năm 2023, các hội viên đã kịp thời cung cấp cho đồn Biên phòng được 112 nguồn tin, trong đó, 72 nguồn tin có giá trị, phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật..., góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực biên giới. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy tham gia giúp đỡ gia đình hội viên xây dựng nhà ở. Ảnh: Gia Hân

Ông Võ Văn Quý, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Thủy đánh giá, thông qua các hoạt động của câu lạc bộ đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn. Tình hình an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến tích cực, các vụ việc vi phạm quy chế biên giới đã giảm hẳn. Các hội viên tích cực lao động sản xuất, thực hiện có hiệu quả mô hình, các phong trào tham gia cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thiếu tá Hoàng Ngọc Bình, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy cho biết thêm: “Trong những năm qua, do có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ đã mang những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ngoài ra, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ, hội viên với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Trong thời gian tới, Đảng ủy Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy tiếp tục phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động của câu lạc bộ, nhất là công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên Hội Nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định về biên giới quốc gia; xây dựng và nhận rộng các mô hình trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, tích cực xây dựng, củng cố các tổ chức đoàn thể và đơn vị, địa bàn an toàn. Qua đó, đẩy mạnh các phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tham gia cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Gia Hân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hieu-qua-tu-mo-hinh-nong-dan-tham-gia-bao-ve-chu-quyen-lanh-tho-an-ninh-bien-gioi-post469201.html