Hiệu quả từ chương trình viện trợ phi chính phủ nước ngoài

PTĐT - Trong những năm qua, công tác hợp tác và sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đã được chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh...

Tổ chức Korea Food for the Hungry International trao tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê.

Tổ chức Korea Food for the Hungry International trao tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê.

PTĐT - Trong những năm qua, công tác hợp tác và sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đã được chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng. Quan hệ đối tác giữa tỉnh với các tổ chức PCPNN được triển khai và mở rộng với nhiều hình thức và lĩnh vực rất đa dạng. Các dự án hợp tác đã đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu của tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 40 tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ 56 chương trình, dự án, viện trợ phi dự án ở 13/13 huyện, thành, thị và các sở, ngành, đoàn thể. Tổng giá trị giải ngân thực tế trong năm 2019 đạt 2,96 triệu USD, tăng 0,7 triệu USD so với năm 2018. Các chương trình, dự án, viện trợ phi dự án PCPNN đã và đang được triển khai thực hiện tiếp tục phát huy giá trị, đáp ứng được mục tiêu, kế hoạch đặt ra. Trong đó, có một số tổ chức tiếp tục duy trì giá trị viện trợ cao và có bước phát triển trong hoạt động triển khai như: Korea Food for the Hungry International (KFHI/Hàn Quốc), SOS International (Mỹ), Room to Read (RtR/Mỹ), Action on Poverty (AOP/Úc)…
Các chương trình, dự án, viện trợ phi dự án PCPNN tập trung vào hỗ trợ nhân dân khu vực nông thôn, miền núi trên các lĩnh vực: Cung cấp trang thiết bị y tế, khám, chữa bệnh miễn phí, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống HIV/AIDS, bảo trợ xã hội, xây dựng hạ tầng giáo dục, đào tạo ngoại ngữ, cấp học bổng, tình nguyện viên, phát triển nông thôn tổng hợp, bảo vệ môi trường… Không chỉ đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội, qua các chương trình, dự án đã từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, phát triển kết cấu, hạ tầng lĩnh vực y tế, giáo dục.Trong số các chương trình, dự án được triển khai, chiếm tỷ lệ lớn là về giáo dục: Korea Food for the Hungry International (KFHI/Hàn Quốc) với các hoạt động như: Hỗ trợ cải thiện môi trường giáo dục huyện Tam Nông; tặng 150 suất quà cho học sinh Trường tiểu học Thượng Cửu, Thanh Sơn…; Room to Read xây dựng thư viện thân thiện trường tiểu học tại các huyện Thanh Ba, Tam Nông, Cẩm Khê, Thanh Sơn…; Mennonite Centrai Committee America (MCC) thực hiện dự án nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, Dự án đưa tình nguyện viên đến dạy Tiếng Anh cho Trường THPT Chuyên Hùng Vương; nhiều dự án đã trao học bổng cho các học sinh vượt khó vươn lên học giỏi… Bên cạnh đó, nhiều tổ chức PCPNN đã hướng đến y tế, chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo: Children of Peace International (COPI) khám bệnh tổng quát, nha khoa và cấp thuốc miễn phí tại TP Việt Trì, Đoan Hùng, Lâm Thao; Liên đoàn HTX Raiffein cộng hòa liên bang (DGRV) hỗ trợ phát triển HTX; Overseas Kid Foundation (OKF) thực hiện dự án hỗ trợ sinh kế: Trồng lá cắm kèm hoa thí điểm tại xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa…

Hoa hậu Lina Đặng trao quà cho học sinh xã Năng Yên, huyện Thanh Ba.

Hoa hậu Lina Đặng trao quà cho học sinh xã Năng Yên, huyện Thanh Ba.

Bên cạnh các chương trình, dự án của các tổ chức PCPNN, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có một số cá nhân cũng đã có các hoạt động hỗ trợ trên địa bàn tỉnh như: Ông Yamamoto Hidemasa (Nhật Bản) tặng một số đồ dùng thiết yếu phục vụ trẻ em tại Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì, hoa hậu Lina Đặng (Quốc tịch Mỹ) với các hoạt động tình nguyện tại huyện Thanh Ba và TP Việt Trì. Lina Đặng là Hoa hậu Việt Nam liên lục địa tại Canada năm 2018, sau lần đăng quang cô đã quay về Việt Nam, chia vui cùng với bà con ở Năng Yên, Thanh Ba-mảnh đất nơi cô đã sinh ra và lớn lên. Trong lần này trở về quê hương, Lina đã đi đến nhiều nơi trong và ngoài tỉnh, thăm và tặng hơn 200 suất quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Thanh Ba, học sinh nghèo vượt khó của xã Năng Yên (Thanh Ba), xã Quân Khê (Hạ Hòa), người bệnh tại các Trung tâm y tế trẻ em tật nguyền tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi và khuyết tật thành phố Việt Trì. Có thể nhận thấy, được sự quan tâm của Ủy ban công tác PCPNN, đặc biệt là Ban điều phối viện trợ nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các chương trình, dự án, viện trợ phi dự án do một số tổ chức, nhà tài trợ đang thực hiện trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả. Các cấp, các ngành của tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác xúc tiến, vận động, quản lý hoạt động và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức PCPNN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo nhiều chuyển biến về nhận thức trong công tác tiếp nhận, quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn. Các dự án PCPNN đã hỗ trợ thêm nguồn lực, góp phần làm giảm chi ngân sách địa phương, hỗ trợ giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội. Cán bộ địa phương (đặc biệt là cán bộ cơ sở) được học hỏi, nâng cao năng lực làm việc, trình độ quản lý. Việc thực hiện các chương trình, dự án đã tăng cường hiểu biết quốc tế, giúp bạn bè hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam, củng cố thêm hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

Thu Hà

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202005/hieu-qua-tu-chuong-trinh-vien-tro-phi-chinh-phu-nuoc-ngoai-171029