Hiệu quả từ chương trình phối hợp hoạt động

Qua thực hiện chương trình phối hợp hoạt động (PHHĐ), Bộ CHQS tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) và Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT, hội viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng CNXH, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ban Chỉ đạo chương trình PHHĐ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức CT-XH và Hội CTĐ tỉnh năm 2022. Ảnh: XUÂN HIẾU

Ban Chỉ đạo chương trình PHHĐ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức CT-XH và Hội CTĐ tỉnh năm 2022. Ảnh: XUÂN HIẾU

Đại tá Trương Quang Sinh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chương trình PHHĐ tỉnh khẳng định như vậy và cho biết: Chương trình này cũng góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn, thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương; nâng cao đời sống của Nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của các đơn vị. Đồng thời phòng chống có hiệu quả, làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội…

Phối hợp toàn diện

Chương trình PHHĐ được Bộ CHQS tỉnh ký kết hàng năm với các tổ chức CT-XH và Hội CTĐ tỉnh. Theo đó, kế hoạch PHHĐ được xây dựng sát thực với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của địa phương và từng đơn vị. Nội dung PHHĐ toàn diện, trong đó tập trung vào những vấn đề thiết thực như: tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức lao động, cán bộ chiến sĩ LLVT và Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó củng cố niềm tin vào Đảng, vào chế độ XHCN; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống có hiệu quả âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đồng thời xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh, phát triển về kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn nhiều khó khăn; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đại tá Phan Anh Khoa, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh chia sẻ: Thời gian qua, hội CCB các cấp đã phối hợp với cơ quan quân sự tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, hội viên CCB và Nhân dân về truyền thống cách mạng của Đảng, của quân đội ta cũng như về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, biên giới, biển đảo, nhất là tình hình biển Đông… Một trong những hoạt động phối hợp mang lại hiệu quả cao là công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2017-2022. Theo đó, hai bên đã phối hợp triển khai thực hiện Chương trình 2215 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2022-2025; cung cấp thông tin mộ liệt sĩ cho 24 thân nhân gia đình liệt sĩ; quy tập 3 hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang an táng. Đồng thời phối hợp giám sát việc thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với những người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế; vận động thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ; vận động cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân tích cực tham gia huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, giáo dục quốc phòng toàn dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… góp phần xây dựng địa phương vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

Đại diện các đơn vị tặng quà mừng nhà mới cho gia đình chị Huỳnh Thị Bảo Châu. Ảnh: XUÂN HIẾU

Đại diện các đơn vị tặng quà mừng nhà mới cho gia đình chị Huỳnh Thị Bảo Châu. Ảnh: XUÂN HIẾU

Nhiều hoạt động thiết thực

Ea Ly là xã miền núi phía tây huyện Sông Hinh, giáp với các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, với 13 dân tộc anh em sinh sống, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Thực hiện chương trình PHHĐ, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh tổ chức chương trình Tháng ba biên giới với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại xã này. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên của Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh, Huyện đoàn Sông Hinh và các đơn vị: Công an tỉnh, Trường cao đẳng Công Thương miền Trung cùng thực hiện 2 công trình thanh niên “Cột cờ Tổ quốc” và “Đường hoa thanh niên” tại buôn Zô với kinh phí 11 triệu đồng. Đồng thời thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” bằng năng lượng mặt trời tại khu tái định cư thôn 2/4 trị giá 15 triệu đồng. Các đơn vị cũng đã tặng nhà tắm tráng cho hồ bơi phòng chống đuối nước của Trường tiểu học Ea Ly, trị giá hơn 35 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá từ 300.000-500.000 đồng cho gia đình khó khăn và học sinh nghèo vượt khó học chăm.

“Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy và tình hình biên giới; tuyên truyền về phòng chống COVID-19 và tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho người dân địa phương…”, anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết.

Cũng qua thực hiện chương trình PHHĐ, trong năm 2022, các cơ sở đoàn LLVT đã phối hợp với đoàn thanh niên khối địa bàn dân cư và khối công nhân viên chức thực hiện tháng Thanh niên và các chiến dịch Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện, Thanh niên tình nguyện hè, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng… với hàng trăm công trình, phần việc thiết thực; xây dựng, củng cố an ninh, quốc phòng tại các địa phương, cơ sở; phối hợp giúp dân chủ động phòng tránh bão lũ, đối phó, khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Không chỉ Hội CCB tỉnh, Tỉnh đoàn mà các tổ chức CT-XH khác như Hội LHPN, Hội Nông dân, LĐLĐ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Chị Huỳnh Thị Bảo Châu ở thôn Nho Lâm, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa là con thương binh, hoàn cảnh gia đình khó khăn được Bộ CHQS tỉnh cùng các tổ chức CT-XH và Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng xây tặng ngôi nhà Tình nghĩa bày tỏ: “Nếu không có sự hỗ trợ của các đơn vị, không biết đến bao giờ tôi mới có đủ điều kiện để xây được ngôi nhà này, yên tâm lao động, công tác”.

Theo đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình PHHĐ tỉnh, kết quả phối hợp hoạt động mà Bộ CHQS cùng với các tổ chức CT-XH và Hội CTĐ của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua là rất quan trọng, góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn; thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng và phát triển KT-XH địa phương; nâng cao đời sống của Nhân dân. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị cần phối hợp, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo, tập trung hướng về cơ sở. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt tình đoàn kết quân dân; gắn củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

LẠC VIỆT

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/349/294685/hieu-qua-tu-chuong-trinh-phoi-hop-hoat-dong.html