Hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi

Những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Mai Sơn đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình chính sách tín dụng, nguồn vốn ưu đãi được phân bổ ưu tiên các xã vùng sâu, vùng xa khó khăn và các xã xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa nhà tạm và đầu tư công trình nước sạch, vệ sinh môi trường...

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra việc sử dụng vốn vay giải quyết việc làm tại bản Yên Sơn, xã Hát Lót (Mai Sơn).

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra việc sử dụng vốn vay giải quyết việc làm tại bản Yên Sơn, xã Hát Lót (Mai Sơn).

Ảnh: PV

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, cho biết: Bám sát định hướng phát triển KT-XH của huyện, Phòng giao dịch chủ động tham mưu cho UBND huyện, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp và phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể cấp xã để phân bổ, điều chỉnh vốn tín dụng chính sách đến các xã, thị trấn. Tham mưu chuyển nguồn ngân sách huyện ủy thác qua Ngân hàng CSXH để thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hiện, Phòng giao dịch đang thực hiện cho vay 13 chương trình chính sách tín dụng, với 16.257 hộ được vay vốn, tổng dư nợ gần 575 tỷ đồng, tăng 304 tỷ đồng so với năm 2015. Nguồn vốn được ưu tiên cho vay chương trình hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; cho vay nhà ở và chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường... góp phần giúp các xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm nay, toàn huyện đã có trên 2.300 hộ được vay vốn các chương trình tín dụng ưu đãi, trong đó trên 1.000 hộ được vay vốn hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; 97 hộ được vay vốn giải quyết việc làm; 383 hộ vay vốn sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn; 1.632 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng, sửa chữa và đưa vào sử dụng. Từ năm 2015 đến nay, vốn vay CSXH đã giúp gần 5.000 hộ nghèo thoát nghèo, trên 10.000 hộ được tạo việc làm, có 6 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 1 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 10% so với năm 2015.

Mường Bằng là xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay, là xã có dư nợ nguồn vốn ưu đãi lớn, với hơn 38,2 tỷ đồng. Ông Cà Văn Cấu, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Thông qua các tổ chức hội, đoàn thể, nguồn vốn ưu đãi đã đến được với những hộ nghèo, gia đình chính sách, hỗ trợ nông dân địa phương đầu tư phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng nhà ở kiên cố, công trình nước sạch vệ sinh môi trường, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn. Đến nay, vốn vay chính sách đã hỗ trợ xóa 39 nhà tạm, xây dựng gần 1.400 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,3%.

Hộ dân bản Mé Mời, xã Mường Bằng (Mai Sơn) được vay vốn làm nhà ở.

Hộ dân bản Mé Mời, xã Mường Bằng (Mai Sơn) được vay vốn làm nhà ở.

Từng là hộ nghèo khó khăn về nhà ở, nhờ vốn chính sách tín dụng, giờ đây gia đình anh Lò Văn Hạnh, bản Mé Mời, xã Mường Bằng không chỉ xây dựng được nhà mới mà còn thoát nghèo. Anh Hạnh chia sẻ: Từ năm 2013 đến nay, gia đình tôi được vay gần 100 triệu đồng, đã đầu tư chăn nuôi đại gia súc, thu lãi khoảng 50 triệu đồng/năm, hoàn thành trả gốc và lãi vay, hiện gia đình đang tiếp tục vay nguồn vốn dành cho hộ mới thoát nghèo để tiếp tục đầu tư chuồng trại, mở rộng chăn nuôi gia súc. Đối với nguồn tiền vay nhà ở 25 triệu đồng năm 2017, cộng với tiền dành dụm của gia đình đã xây dựng nhà 60 m² kiên cố, không còn lo mưa, nắng, yên tâm phát triển sản xuất.

Còn hộ ông Lò Văn Pản, bản Bó mới thoát nghèo năm nay, chia sẻ: Năm 2017, gia đình tôi được vay vốn hộ nghèo 50 triệu đồng, gia đình đã đầu tư nuôi lợn, trồng 3.000 m² xoài, nhãn, năm 2020 thu nhập gần 100 triệu đồng. Đời sống được cải thiện, gia đình trả lãi theo quy định và đã trả được 20 triệu đồng tiền gốc, hết năm nay sẽ hoàn thành trả gốc và lãi sớm hơn một năm so với thời hạn cho vay.

Nguồn vốn chính sách tín dụng đã giúp nông dân nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động địa phương, xóa nhà tạm và thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Phan Trang

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/hieu-qua-nguon-von-tin-dung-uu-dai-40179