Hiệu quả mô hình 'Tộc họ khuyến học, khuyến tài'

Ý thức việc học tập là chìa khóa cho sự phát triển, phong trào khuyến học, khuyến tài của các dòng họ trên địa bàn thành phố có nhiều hoạt động thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Qua 26 năm hoạt động, Chi hội khuyến học tộc Ngô (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) đã thúc đẩy phong trào thi đua học tập của con, em tại địa phương. Theo ông Ngô Văn Nuôi, Chi hội trưởng Chi hội khuyến học tộc Ngô, qua công tác vận động, phong trào khuyến học, khuyến tài của tộc dần đi vào nền nếp và đạt kết quả cao. Hội viên tự nguyện đóng góp hội phí hằng năm 100.000 đồng.

Hằng năm, tại nhà thờ tộc, chi hội khuyến học tổ chức tổ chức vinh danh và khen thưởng học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi các cấp, thi đỗ đại học. Các em đỗ đại học được thưởng 1 triệu đồng, học sinh giỏi từ cấp 1 đến cấp 3, mức thưởng 100.000 đến 300.000 đồng, những em du học được tặng quà trị giá 2 triệu đồng để động viên; các giải thi học sinh giỏi cũng được khen thưởng. Mỗi năm, chi hội khen thưởng gần 50 học sinh.

Đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, chi hội hỗ trợ mua, sắm sách vở, dụng cụ học tập, khuyến khích, động viên nỗ lực vươn lên trong học tập. Đến nay, trong tộc không có con em hư hỏng, bỏ học. “Hiện nay, thông qua sự khuyến khích động viên từ dòng tộc, bà con dần có những thay đổi, nhận ra được giá trị của việc học sẽ làm thay đổi cuộc đời của thế hệ con cháu và rất ủng hộ phong trào khuyến học của tộc”, ông Nuôi cho biết.

Năm học 2022-2023, tộc Đàm - Cổ Lưu, Xuân Đán (phường An Khê, quận Thanh Khê) có 47 học sinh được chi hội khuyến học tộc tuyên dương. Theo ông Đàm Văn Diệu, Chi hội trưởng Chi hội khuyến học tộc Đàm - Cổ Lưu, Xuân Đán, Chi hội khuyến học lập nhóm mạng xã hội của tộc họ. Thông qua kênh này, ông Diệu kêu gọi con cháu trong tộc tự nguyện đóng góp cho quỹ khuyến học của tộc, mỗi đợt kêu gọi, quỹ khuyến học của chi hội nhận được 25-30 triệu đồng.

Tại quận Ngũ Hành Sơn, các dòng họ học tập đã góp phần giúp phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng được chú trọng và nhân rộng, thúc đẩy phát triển ngành giáo dục - đào tạo tại địa phương. Ông Huỳnh Đức Tài, thành viên Chi hội khuyến học tộc Huỳnh Đức - Thị An (phường Hòa Quý) cho biết, hiện nay tộc có 4 chi phái. Mỗi năm, chi hội tổ chức khen thưởng 50 - 60 học sinh. Việc tổ chức khen thưởng tại nhà thờ tộc có tác dụng động viên các em nỗ lực, thi đua học tập đạt thành tích cao.

Chủ tịch Hội Khuyến học quận Ngũ Hành Sơn Phạm Hiền cho biết, các tộc họ trên địa bàn quận đã góp phần tích cực trong phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Nổi bật là các tộc, họ tiêu biểu như: tộc Huỳnh Đức - Thị An, tộc Huỳnh Bá - Khái Tây, tộc Huỳnh Bá (phường Hòa Hải), tộc Mai Đăng,... Ngoài ra, các tộc họ tuyên truyền, vận động gia đình quan tâm kèm cặp, định hướng để các con, em học tập tiến bộ, hưởng ứng và thực hiện các mô hình như “Gia đình học tập”, “Công dân học tập”, nêu gương các gia đình hiếu học và gương thành đạt bằng con đường học tập.

XUÂN HẬU

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202307/hieu-qua-mo-hinh-toc-ho-khuyen-hoc-khuyen-tai-3950979/