Hiệu quả mô hình giúp người nghèo

Những người dân gặp khó khăn, hoạn nạn, bị bệnh hiểm nghèo ở xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) được giúp đỡ kịp thời từ kết quả các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động làm theo Bác đã góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Từ mô hình “Nuôi heo đất giúp địa chỉ nhân đạo”

Đảng bộ xã Hòa Khương phát động mô hình “Nuôi heo đất giúp địa chỉ nhân đạo” từ năm 2016, với sự hưởng ứng của tất cả 17 chi bộ và các đoàn thể. Theo đó, từng chi bộ vận động đảng viên dành dụm, tiết kiệm tiền “nuôi heo” đất tùy lòng hảo tâm. Mỗi năm, các chi bộ tập trung “mổ heo” vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả nuôi heo đất của từng chi bộ được sử dụng hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn chi bộ quản lý.

5 năm qua, nhiều chi bộ nuôi heo đất đạt kết quả cao, đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân. Tiêu biểu như chi bộ thôn 5, từ việc nuôi heo đất đã hỗ trợ thường xuyên mỗi quý 600.000 đồng cho hai địa chỉ nhân đạo và tặng quà cho hàng chục học sinh vượt khó hiếu học.

Nhận tiền hỗ trợ quý 3 năm 2021 của chi bộ, bà Ngô Thị M. - một người dân bị bệnh ung thư ở thôn 5 bày tỏ: “Sự giúp đỡ của chi bộ không chỉ giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống mà còn động viên tôi nỗ lực chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo”.

Cùng tâm trạng, ông Ngô Văn Hiếu (ở thôn La Châu) bị bại liệt do tai nạn giao thông vừa được chi bộ thôn La Châu hỗ trợ 2,3 triệu đồng từ mô hình “Nuôi heo đất giúp địa chỉ nhân đạo”. Nhận món quà của chi bộ, ông Hiếu xúc động nói: “Được chi bộ giúp đỡ, tôi cảm thấy ấm lòng và thêm cố gắng luyện tập vận động, phục hồi chức năng”...

Qua mô hình “Nuôi heo đất giúp địa chỉ nhân đạo”, vai trò, uy tín của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên đối với nhân dân địa phương được nâng lên rõ rệt. Từ đó, các chủ trương của chi bộ được nhân dân tin tưởng và đồng tình hưởng ứng. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Khương Trần Thị Lý, mô hình “Nuôi heo đất giúp địa chỉ nhân đạo” ngày càng lan tỏa, không chỉ có đảng viên mà còn thu hút nhiều thành viên các hội đoàn thể tham gia.

Đến phong trào “Hũ gạo tình thương”

Phong trào “Hũ gạo tình thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Khương duy trì hằng năm với sự tham gia của 10 chi hội phụ nữ trên địa bàn. Theo đó, hằng năm, hội phát động cán bộ, hội viên quyên góp gạo, tiền nhằm hỗ trợ hộ nghèo, đồng thời các chi hội phụ nữ vận động hội viên thực hiện phân loại và thu gom rác thải tại nguồn, bán gây quỹ bổ sung. Từ phong trào này, các hội viên nghèo khó được hỗ trợ gạo vào dịp kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ 8-3 và ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam 20-10 hằng năm. Một số chi hội còn hỗ trợ dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ “Hũ gạo tình thương”.

Tại thôn Gò Hà, bà Lưu Thị Hay (người già yếu, neo đơn) và bà Nguyễn Thị Sáu (thuộc hộ đặc biệt khó khăn) đã nhiều lần được nhận gạo từ phong trào “Hũ gạo tình thương”. Những phần gạo nồng ấm lòng nhân ái giúp 2 phụ nữ nghèo vững tâm vượt khó và cảm nhận nguồn động viên tình làng nghĩa xóm. Bà Lưu Thị Hay từ tốn bộc bạch: “Tôi thường đau ốm, lại còn nuôi một cháu nhỏ đi học, cuộc sống hết sức lận đận, nhờ có sự quan tâm hỗ trợ của chi hội phụ nữ giúp bà cháu tôi vượt qua khó khăn”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phan Thị Mai Vân cho biết, đúc kết kinh nghiệm thực tế, Hội tiếp tục duy trì phong trào “Hũ gạo tình thương”, coi đây là một trong những chương trình hoạt động thường xuyên của hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Khương Trần Thị Lý nhấn mạnh: “Từ mô hình “Nuôi heo đất giúp địa chỉ nhân đạo” và phong trào “Hũ gạo tình thương”, những trường hợp khó khăn, hoạn nạn, bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn xã được giúp đỡ kịp thời. Đây cũng là việc làm cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương”.

LÊ VĂN THƠM

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202110/hieu-qua-mo-hinh-giup-nguoi-ngheo-3892960/