Hiệu quả họ đạo an toàn về an ninh trật tự ở Phú Yên

Tính hiệu quả cao, thiết thực của mô hình 'Họ đạo Tịnh Sơn an toàn về an ninh trật tự' đang được nhân rộng nhằm mang lại sự bình yên cho các xứ đạo, họ đạo tại tỉnh Phú Yên. Các tín đồ Công giáo, Tin lành cũng rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ nhau xây dựng cuộc sống mới.

Nhiều năm nay, khu phố Tịnh Sơn thuộc thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa luôn là khu phố bình yên, trật tự an ninh được giữ vững, và được UBND tỉnh Phú Yên đánh giá cao trong việc xây dựng mô hình “Họ đạo Tịnh Sơn an toàn về an ninh trật tự”, là điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm.

Bình yên họ đạo Tịnh Sơn

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch UBND thị trấn Củng Sơn cho biết, Tịnh Sơn là địa bàn nằm bên tả ngạn một đoạn sông Ba nối liền với xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh và tiếp giáp với các xã Suối Bạc, Ea Chà Rang của huyện Sơn Hòa.

Trong số 1.612 người dân ở 443 hộ gia đình tại địa bàn Tịnh Sơn thì có hơn 80% là giáo dân theo đạo Công giáo, sinh hoạt ở Nhà thờ Giáo xứ Tịnh Sơn.

Nhà thờ Tịnh Sơn cùng với các giáo dân đã thực hiện tốt mô hình “Họ đạo Tịnh Sơn an toàn về an ninh trật tự”.

Trước đây, khi chưa hình thành mô hình “Họ đạo Tịnh Sơn an toàn về an ninh trật tự”, người dân chưa nâng cao nhận thức trách nhiệm tự quản về an ninh trật tự, phát sinh không ít vụ tranh chấp đất đai, trộm cắp, thanh niên tụ tập rượu bia gây rối trật tự, cố ý gây thương tích…

Từ khi mô hình này ra đời cho đến nay với quãng thời gian hơn 15 năm trong sự ủng hộ của đông đảo giáo dân, không chỉ kết nối đoàn kết lương - giáo, mà còn tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa Ban hành giáo, Nhà thờ Tịnh Sơn cùng với giáo dân và công an địa phương.

Đặc biệt, nhờ hoạt động hiệu quả nên “Họ đạo Tịnh Sơn an toàn về an ninh trật tự” đã trở thành mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tỉnh Phú Yên, đã được UBND huyện Sơn Hòa, UBND tỉnh Phú Yên, Bộ Công an khen thưởng.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Củng Sơn, mô hình “Họ đạo Tịnh Sơn an toàn về an ninh trật tự” đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của giáo dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, cũng như phối hợp, hỗ trợ công an bảo đảm ổn định an ninh trật tự.

Lãnh đạo Công an thị trấn Củng Sơn đánh giá, mô hình không chỉ thu hút nhiều cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, phụ nữ, nông dân, cán bộ mặt trận, tổ dân phố tham gia mà còn có nhiều giáo dân tích cực phối hợp.

Theo đó, thông qua mô hình này trong hơn 15 năm qua, các giáo dân ở Tịnh Sơn đã cung cấp cho công an gần 200 nguồn tin tố giác tội phạm. Ban hành giáo cùng với công an, UBND thị trấn Củng Sơn và các tổ chức đoàn thể ở địa phương hòa giải ổn thỏa 55 vụ tranh chấp dân sự, mâu thuẫn, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp kéo dài, không xảy ra trọng án hình sự, không có tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngoài ra, mô hình đã vận động, tuyên truyền 400/443 hộ giáo dân trong Giáo xứ Tịnh Sơn đăng ký cam kết an toàn về an ninh trật tự và gia đình văn hóa; đưa 9 đối tượng vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước cộng đồng dân cư; giúp đỡ vật chất, tinh thần cho 30 đối tượng mãn hạn tù về lại địa phương.

Bên cạnh đó, mô hình “Họ đạo Tịnh Sơn an toàn về an ninh trật tự” còn phối hợp tổ chức 755 lượt tuần tra kiểm soát an ninh trật tự, phát hiện và xử lý 60 đối tượng vi phạm pháp luật; phối hợp với Công an huyện tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, với 1.230 lượt người tham gia…

Ông Trần Văn Điệp, Bí thư Chi bộ Khu phố Tịnh Sơn cho biết, nhờ đó mà những năm qua, bà con nhân dân, giáo dân trong khu phố luôn đoàn kết một lòng chung tay xây dựng khu phố ngày một khang trang, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống nhân dân, giáo dân ngày càng khởi sắc.

Chung sức làm từ thiện

Ông La Chí Tùng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sơn Hòa cho rằng, mô hình “Họ đạo Tịnh Sơn an toàn về an ninh trật tự” đã mang lại hiệu quả cao, thiết thực và đang được nhân rộng trong huyện.

Cũng theo ông Tùng, công tác tôn giáo luôn được huyện Sơn Hòa chú trọng. Mặt trận cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt chính sách tôn giáo, "sống tốt đời, đẹp đạo”, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hoạt động từ thiện nhân đạo của tín đồ Công giáo ở TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có hơn 17.000 tín đồ Công giáo và hơn 4.000 tín đồ Tin lành. Lĩnh vực an ninh trật tự, an ninh quốc phòng đã được người Công giáo, Tin lành trong tỉnh tích cực tham gia.

Thanh niên tại các giáo xứ, họ đạo trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự đều hăng hái khám tuyển và sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trở thành nòng cốt cho phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Đặc biệt, phong trào xây dựng “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội” được các giáo xứ, họ đạo, hộ gia đình giáo dân ở Phú Yên hưởng ứng thực hiện. Do vậy, những khu dân cư có đồng bào Công giáo, Tin lành sống tập trung thường đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, các tín đồ Công giáo, Tin lành ở Phú Yên cùng giúp đỡ nhau xây dựng cuộc sống mới, tham gia sản xuất nông nghiệp thông qua các mô hình HTX, tổ hợp tác, đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế bền vững hơn.

Điển hình nhất là hoạt động từ thiện nhân đạo. Như ở đạo Công giáo tại Phú Yên có cơ sở dòng tu Phao lô ở phường 2, TP Tuy Hòa trong nhiều năm nay đã tổ chức được “nồi cháo tình thương” tại khoa nhi, khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh, giúp đỡ bữa ăn sáng khoảng 150 suất/ngày cho người nghèo bị bệnh.

Hoặc như các giáo xứ Sông Cầu, Sơn Nguyên đã tham gia công tác từ thiện nhân đạo thông qua tổ chức chính trị xã hội, Hội chữ thập đỏ, mặt trận, chính quyền địa phương như: Giúp xóa nhà tạm và các trường hợp bị tai nạn, ốm đau, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già, neo đơn, học sinh nghèo…

Bên cạnh đó, những việc làm từ thiện của Hội thánh Tin lành tỉnh Phú Yên cũng đáng ghi nhận khi hỗ trợ cho các hộ nghèo bị hạn hán ở huyện Tuy An và Sông Cầu; hỗ trợ đào hàng chục giếng nước cho các hộ nghèo ở huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Cầu; xây nhà vệ sinh, sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người nghèo; hỗ trợ quỹ người nghèo; làm công tác từ thiện cho bệnh nhân nghèo mỗi tuần 100 tô cháo tình thương…

Thanh Loan

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//business-thoi-su/hieu-qua-ho-dao-an-toan-ve-an-ninh-trat-tu-o-phu-yen-1079641.html