Hiệu quả Dự án 'Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững'

Thực hiện Dự án 'Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững' thuộc Đề án 279: 'Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2014-2020', những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ hiện đại.

Hội LHPN xã Phiêng Luông (Mộc Châu) phối hợp tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em.

Hội LHPN xã Phiêng Luông (Mộc Châu) phối hợp tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em.

Bà Quàng Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Cụ thể hóa Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững” giai đoạn 2014 - 2020, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều sáng tạo, linh hoạt, gắn các hoạt động của Dự án với các phong trào thi đua, các dự án, đề án của Hội, như: Đề án tuyên truyền giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027; Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025... Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với việc tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, theo đó, các nội dung, chủ đề truyền thông, tập huấn được lựa chọn phù hợp và đáp ứng nhu cầu của hội viên phụ nữ, tạo sức lan tỏa cao trong cộng đồng.

Sau 5 năm triển khai Dự án 3, Hội LHPN các cấp đã tổ chức 145 lớp tập huấn, truyền thông cho gần 8.000 lượt cán bộ hội chủ chốt, thành viên các mô hình, câu lạc bộ (CLB); 30 cuộc thi, 2 cuộc hội thảo với nội dung về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình, các chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; vấn đề mất cân bằng giới tính; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS... cho gần 15.500 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ đã phối hợp tuyên truyền lồng ghép cho gần 192.000 phụ nữ và trên 76.700 ông bố có con dưới 16 tuổi; biên soạn, cấp phát 42.720 cuốn tài liệu, 25.000 tờ rơi, 1.700 cuốn sổ tay, 19.000 cuốn tài liệu tập huấn, truyền thông về giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn hôn nhân gia đình.

Hội LHPN các cấp còn duy trì và nhân rộng 304 mô hình CLB, với trên 10.000 thành viên, trong đó nhiều CLB đã và đang phát huy hiệu quả, như: “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”; “Gia đình hạnh phúc 5 không, 3 sạch”; “Kết nối mẹ và con gái”; “Không sinh con thứ 3”; "Gia đình bình đẳng giới”; “Gia đình hạnh phúc”... Các CLB duy trì hoạt động thường xuyên theo quy chế đề ra, nội dung sinh hoạt phong phú, từ việc chia sẻ kinh nghiệm, các kiến thức về giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong gia đình, tổ chức cuộc sống gia đình, cách ứng xử giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa ông bà và cháu... Cùng với đó, các cấp hội đã củng cố, kiện toàn 216 hòa giải viên, đã tham gia hòa giải 670 vụ, trong đó hòa giải thành công 539 vụ, việc liên quan đến các vấn đề về gia đình, bạo lực gia đình...

Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ tích cực vận động hội viên phụ nữ phát triển kinh tế thông qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, khai thác tốt nguồn lực hỗ trợ phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, phát triển kinh tế. Cụ thể, Hội LHPN tỉnh đã nhận ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho trên 33.000 hội viên vay vốn, với tổng dư nợ khoảng 1.300 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp hội còn phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức 17 lớp tập huấn cho 960 hội viên phụ nữ về Luật HTX năm 2012 và các chủ trương, chính sách về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ thành lập 11 HTX do phụ nữ làm chủ; tổ chức 2 lớp tập huấn cho 70 giám đốc, phó giám đốc, kế toán HTX; phối hợp với các cấp, các ngành liên quan hỗ trợ xây dựng 11 mô hình phát triển kinh tế, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, gồm 203 thành viên tham gia. Cùng ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức 212 lớp dạy nghề, chuyển giao nghề cho 6.679 phụ nữ... Nhờ được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, kiến thức đã giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, có thu nhập khá, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội LHPN các cấp trong tỉnh tiếp tục hướng về cơ sở đổi mới nội dung và hình thức truyền thông; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, CLB hỗ trợ phụ nữ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án gắn với triển khai, thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua do Hội cấp trên phát động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Minh Thu

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/hieu-qua-du-an-ho-tro-xay-dung-gia-dinh-hanh-phuc-ben-vung-36647