Hiệu quả của 'Tổ tư vấn trợ giúp tâm lý, sức khỏe, pháp luật'

Thời gian gần đây, Binh nhất Trịnh Văn Cường, chiến sĩ Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) và người yêu nảy sinh một số chuyện bất đồng.

Mặc dù Cường đã nhiều lần giải thích nhưng mỗi lần nói chuyện, hai người vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Mang tâm sự này đến với “Tổ tư vấn trợ giúp tâm lý, sức khỏe, pháp luật” (Tổ tư vấn) của Tiểu đoàn, chiến sĩ trẻ Trịnh Văn Cường được Thiếu tá Trịnh Duy Khoa, Chính trị viên phó tiểu đoàn, Tổ trưởng Tổ tư vấn chia sẻ nhiều thông tin bổ ích về tâm lý, tình cảm, nhất là tình yêu của người chiến sĩ. Anh cũng đưa ra một số lời khuyên để chiến sĩ Cường cùng bạn gái vượt qua những trở ngại, khó khăn, giữ được tình yêu đẹp, là động lực cho Cường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau khi nghe những lời tư vấn từ Thiếu tá Trịnh Duy Khoa, Binh nhất Trịnh Văn Cường cảm thấy thoải mái, tự tin và hứa sẽ giải quyết hài hòa với người yêu.

Một buổi sinh hoạt của “Tổ tư vấn trợ giúp tâm lý, sức khỏe, pháp luật” của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, ở Sư đoàn 312, Tổ tư vấn với nhiều hình thức, biện pháp đã tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ hiểu và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, thống nhất nhận thức, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong các nhiệm vụ như diễn tập, huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận..., tổ đã hướng dẫn và trực tiếp trao đổi, tuyên truyền những vấn đề, nội dung có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức cần thiết trong hành quân, trú quân, ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, giải quyết tốt mối quan hệ quân dân, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tá Đỗ Văn Quản, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 cho rằng, quá trình hoạt động căn cứ vào đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị, diễn biến tâm lý, tư tưởng của bộ đội, nhất là trong các thời điểm có tính nhạy cảm như: Khi tuyển nhận chiến sĩ mới vào đơn vị, khi bộ đội chuẩn bị xuất ngũ, trong những dịp lễ, tết của dân tộc, của Quân đội và đơn vị khi thực hiện các nhiệm vụ như bắn đạn thật, diễn tập. Các Tổ tư vấn của Trung đoàn xây dựng lịch tư vấn theo kế hoạch và tư vấn đột xuất khi có tình huống; nội dung và phương thức hoạt động cũng linh hoạt hơn, trên cơ sở hướng dẫn nội dung, nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện, thông qua đội ngũ cán bộ đơn vị nhằm phân loại tình hình tư tưởng bộ đội để có nội dung giáo dục, gặp gỡ riêng. Danh sách, số điện thoại của Tổ tư vấn cũng được niêm yết trước phòng Hồ Chí Minh, nhà ở của bộ đội để tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ có thể chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình.

Song song với đó, Phòng Chính trị Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm, diễn đàn, mạn đàm trao đổi để định hướng, tạo điều kiện cho bộ đội phát biểu tâm tư, nguyện vọng, đồng thời xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác, sinh hoạt giữa các quân nhân trong đơn vị; phát hiện và đấu tranh phê bình những hiện tượng, việc làm sai trái trong đơn vị. Hình thức tư vấn phong phú, linh hoạt, tùy vào đối tượng có thể tư vấn theo nhóm hoặc từng cá nhân, cũng có khi tư vấn trực tiếp, nhưng cũng có đối tượng tư vấn gián tiếp thông qua bạn bè, đồng hương.

Trung tá Đặng Văn Thương, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 312 khẳng định: “Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ tư vấn của các đơn vị trong Sư đoàn đã hoạt động có hiệu quả, thông qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc nắm, quản lý tình hình tư tưởng, tâm lý, sức khỏe và tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội; kịp thời nắm bắt và xử lý thông tin, các nội dung cần tư vấn về pháp luật, về nhiệm vụ, về tình yêu, quan hệ xã hội giúp cán bộ, chiến sĩ giải quyết tốt những vấn đề vướng mắc, nảy sinh, giữ ổn định trong đơn vị".

Bài và ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hieu-qua-cua-to-tu-van-tro-giup-tam-ly-suc-khoe-phap-luat-739919