Hiểu lầm về Fernandes

Bruno Fernandes lấy lại phong độ tốt nhất trong mùa 2022/23, song cảm giác MU trở nên lạc nhịp so với tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Fernandes là cầu thủ quan trọng nhất của MU. Ảnh: The Analyst.

Bắt đầu từ mùa 2021/22, MU sa sút khiến cá nhân Fernandes vẫn nỗ lực và đạt hiệu suất tốt, nhưng chịu nhiều chỉ trích. Sang thời Erik ten Hag, MU cải thiện đáng kể nhờ lối chơi được định hình. Fernandes nhờ đó phát triển vượt bậc.

Thái độ và ngôn ngữ cơ thể của Fernandes đôi khi gây tranh cãi, nhưng anh khẳng định đó là sự hiểu lầm: “Đó là cách tôi làm với cánh tay và mọi thứ. Tôi làm vậy để thúc đẩy đội bóng, nhưng họ lại nghĩ theo hướng tiêu cực".

Marcus Rashford có mùa giải tốt nhất sự nghiệp, song Fernandes mới là lá cờ đầu, trở thành cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình MU.

Cỗ máy Fernandes

Fernandes thích than vãn hay là một thủ lĩnh? Sẽ là hợp lý nếu nói cả hai. Một số người có thể không yêu mến cử chỉ của Fernandes, nhưng người đội trưởng cần một tính cách như vậy.

“Fernandes là tấm gương với nguồn năng lượng truyền tải cho đồng đội, cũng như cách tiếp cận chiến thuật trên sân cả phòng ngự lẫn tấn công", Ten Hag nói vào tháng Hai và đó chắc chắn không phải là những lời sáo rỗng.

Chỉ 5 cầu thủ gây áp lực nhiều hơn Fernandes (921) ở Premier League 2022/23. Fernandes duy trì nguồn năng lượng dồi dào như vậy càng ấn tượng hơn khi biết rằng anh ra sân nhiều phút hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở top 5 giải châu Âu trên mọi đấu trường (5.163 phút). Thực tế, không ai khác chạm mốc 4.760 phút. "Fernandes rõ ràng là một cỗ máy", The Analyst nhận định.

Fernandes ra sân nhiều phút nhất ở top 5 giải châu Âu, không tính thủ môn. Ảnh: Opta.

Tuy nhiên, thất bại 0-7 trước Liverpool ở Anfield đặt ra câu hỏi về thái độ của Fernandes. Anh liên tục phàn nàn với trọng tài. Có ý kiến cho rằng số 8 đóng kịch, thậm chí còn xô nhẹ trọng tài biên, một hành động may mắn không bị trừng phạt.

4 ngày sau, Fernandes tạo ra màn trình diễn hay nhất mùa khi MU hủy diệt Real Betis 4-1 tại Europa League. Anh kiến tạo cho Antony và đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1. Trước đó, Fernandes cũng khởi nguồn cho bàn mở tỷ số của Rashford. Tổng cộng, Fernandes tạo ra 5 cơ hội.

Sự chuyên nghiệp và làm gương cho đồng đội của Fernandes là không thể chê. Đó cũng là lời nhắc nhở về tầm ảnh hưởng của Fernandes. Không có thời gian để gậm nhấm nỗi đau, anh lập tức đứng dậy và tham gia vào mọi bàn thắng.

Giá trị của Fernandes

Hầu hết sẽ nói Kevin De Bruyne là tiền vệ hay nhất Premier League. Mọi nhận định có thể mang tính chủ quan, song cần có cái nhìn công bằng hơn cho Fernandes. Hoặc để Fernandes thật sự được công nhận, MU nên tận dụng tài năng của tiền vệ người Bồ Đào Nha tốt hơn nữa.

Fernandes là một trong những cầu thủ hay nhất Premier League. Chiến thuật của Ten Hag mùa này cũng phần nào giúp anh thăng hoa trở lại. Fernandes trung bình có 1 lần cướp được bóng ở 1/3 cuối sân mỗi 90 phút, xếp thứ 14 trong số những cầu thủ ra sân ít nhất 1.000 phút.

Fernandes luôn tìm kiếm con đường trực tiếp dẫn đến vùng cấm đối phương. Chỉ 5 tiền vệ thực hiện nhiều pha bóng dài hơn Fernandes (201). Cách đá này phù hợp với MU khi họ là đội có nhiều pha tấn công trực tiếp nhất (102) và ghi nhiều bàn nhất từ những tình huống như vậy (9).

Những cú phất bóng có độ chính xác cao của Fernandes là chìa khóa cho các pha chạy chỗ của Rashford. Tiền đạo người Anh thực hiện 32 cú sút từ đường chuyền của Fernandes, tính riêng ở các pha bóng sống mùa 2022/23.

Không cặp đôi nào khác ở giải đấu hàng đầu nước Anh tạo ra nhiều hơn 27 cú sút tổng thể, chứ chưa tính riêng đến tình huống bóng sống. Điều này phần nào giải thích tại sao Fernandes cũng thực hiện nhiều hơn 7 pha tắc bóng (35) so với bất kỳ ai khác.

Fernandes và Rashford cùng nhau tạo ra nhiều cú sút nhất giải. Ảnh: Opta.

Tuy nhiên, số đường chuyền dài của Fernandes giảm dần ở 3 mùa giải qua, từ 228 xuống 218 và sau đó là 194. Có lẽ Fernandes hạn chế hơn các đường chuyền dài vì ý thức được sự cần thiết của những đường chuyền có giá trị cao.

Mùa giải qua, Fernandes có 54 lần chuyền bóng hai, hay còn gọi là đường chuyền được thực hiện trước đường chuyền tạo nên cú sút, gần gấp đôi con số 30 lần ở mùa 2020/21 và nhiều hơn 18 đường chuyền mùa 2021/22. Điều này chứng tỏ Fernandes chơi bóng khôn ngoan, có ý đồ hơn thay vì hay chuyền cẩu thả, điều khiến anh bị coi là cầu thủ tốn bóng.

Nhưng, sự sáng tạo của Fernandes không vì thế bị ảnh hưởng. Thực tế, nó tăng lên đáng kể. Số pha kiến tạo của Fernandes giảm từ 12 xuống còn 8 một phần vì khả năng dứt điểm của hàng tiền đạo MU quá kém.

Thật vậy, tỷ lệ kiến tạo kỳ vọng (xA) của Fernandes đạt mức 14,0, cao nhất Premier League, vượt trội so với De Bruyne (12,0) và hơn đáng kể mức 10,3 ở mùa giải trước đó.

MU không có một tiền đạo đáng tin cậy để tận dụng những cơ hội mà Fernandes tạo ra. Anthony Martial hay chấn thương, Wout Weghorst gần như không biết ghi bàn. Mối liên kết giữa Fernandes và Rashford rất tốt, nhưng chỉ mỗi tuyển thủ Anh là không đủ.

Đó là lý do MU cần mang về một số 9 đẳng cấp trong hè này. Erling Haaland là ví dụ rõ ràng nhất. Cầu thủ này có khả năng vượt xa những bàn thắng đơn thuần.

Một mối đe dọa lớn hơn trong vùng cấm có thể phát huy hết khả năng sáng tạo của Fernandes. Số 8 dần trở lại phong độ tốt nhất, nhưng để vươn tới đỉnh cao, MU cần nhiều hơn thế.

Tuyệt phẩm đánh lừa thủ môn ở giải futsal Bồ Đào Nha Zicky Te thực hiện loạt động tác kỹ thuật trước khi mở tỷ số cho Sporting trong trận thắng Benfica 3-2 ở giải vô địch futsal Bồ Đào Nha hôm 17/6.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hieu-lam-ve-fernandes-post1443011.html