Hiệp Hội Sân khấu Busan (Hàn Quốc) gặp gỡ Hội Sân khấu TP HCM

Các thành viên của Hiệp Hội Sân khấu Busan - Hàn Quốc đã có cuộc gặp gỡ, làm việc với Hội Sân khấu TP HCM về việc phối hợp tổ chức biểu diễn giao lưu, mời tham gia lễ hội văn hóa tại xứ sở Kim Chi trong thời gian tới.

Hiệp Hội Sân khấu Busan - Hàn Quốc và Hội Sân khấu TP HCM trao tặng sách trong buổi gặp gỡ đầu tiên nhằm thắt chặt mối quan hệ giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa hai Hội

Chiều 18-3, các thành viên của Hiệp Hội Sân khấu Busan (Hàn Quốc) gồm: ông Lee Jung Nam - Chủ tịch Hiệp Hội Sân khấu Busan, Phó chủ tịch cấp cao Liên đoàn Văn hóa Nghệ thuật Busan, Giám đốc điều hành công ty Nhà hát MAC; ông Yoo Harim - Giám đốc điều hành Công ty Brand New K, giám đốc Chi nhánh Việt Nam - công ty Marketing Keystone.

NSND Mỹ Uyên hướng dẫn đoàn tham quan Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM

Tiếp đoàn có các nghệ sĩ: đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, đạo diễn Tôn Thất Cần - Phó chủ tịch thường trực Hội Sân khấu TP HCM, NSND Trịnh Kim Chi, Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, NSND Mỹ Uyên - Giám đốc Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM và đại diện Phòng xuất bản báo chí Ban tuyên giáo Thành ủy TP HCM.

Hiệp Hội sân khấu Busan rất thích mô hình hoạt động của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM

Hiệp Hội Sân khấu Busan là đơn vị có bề dày hoạt động với nhiều thành tích về văn hóa nghệ thuật. Mỗi năm Hiệp Hội tổ chức hai lễ hội vào tháng 6 và tháng 10. Hiện có 350 hội viên, ngoài biểu diễn hát múa còn có biểu diễn nhạc cụ. Ông Lee Jung Nam - Chủ tịch Hiệp Hội Sân khấu Busan đã có nhã ý mời Hội Sân khấu TP HCM tham dự lễ hội văn hóa được tổ chức vào tháng 10 năm nay tại Busan.

Các nghệ sĩ lãnh đạo của hai Hội chụp ảnh lưu niệm

Đạo diễn Tôn Thất Cần đã giới thiệu khái quát về các hoạt động của Hội Sân khấu TP HCM, nơi có Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM, đơn vị xã hội hóa đã đạt được nhiều thành tựu trong nghệ thuật biểu diễn; nơi có Trung tâm Bồi dưỡng nghệ thuật diễn xuất đào tạo nhiều học viên và Ban ái hữu Nghệ sĩ TP HCM tích cực chăm sóc cho nghệ sĩ già yếu, neo đơn - một mô hình duy nhất chỉ có ở Việt Nam.

Ông Lee Jung Nam - Chủ tịch Hiệp Hội Sân khấu Busan, Phó chủ tịch cấp cao Liên đoàn Văn hóa Nghệ thuật Busan, Giám đốc điều hành công ty Nhà hát MAC và NSND Mỹ Uyên trong buổi gặp gỡ tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM

Các thành viên của Hiệp Hội Sân khấu Busan - Hàn Quốc rất bất ngờ khi biết tại TP HCM có Khu dưỡng lão Nghệ sĩ dành cho nghệ sĩ già yếu, neo đơn.

Ông Lee Jung Nam - Chủ tịch Hiệp Hội Sân khấu Busan, Phó chủ tịch cấp cao Liên đoàn Văn hóa Nghệ thuật Busan, Giám đốc điều hành công ty Nhà hát MAC cho rằng đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên, trong tương lai sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ để thảo luận kỹ hơn các mục tiêu hoạt động giao lưu biểu diễn giữa hai Hội.

NSND Mỹ Uyên giới thiệu với Hiệp Hội Sân khấu Busan vở kịch "Dạ cổ hoài lang" đã được công diễn và tạo sức hút lớn tại TP HCM qua nhiều phiên bản dàn dựng khác nhau

NSND Trần Ngọc Giàu đã giới thiệu trong năm nay TP sẽ tổ chức Liên hoan Sân khấu TP HCM và hy vọng sẽ có cơ hội tổ chức giao lưu, biểu diễn với Hiệp Hội Sân khấu Busan. Nhằm thắt chặt mối quan hệ giao lưu văn hóa nghệ thuật và sân khấu giữa hai hội, qua đó sáng tạo những tác phẩm văn hóa nghệ thuật chất lượng cao, phục vụ khán giả ở hai nước.

Các thành viên của đoàn đã đến tham quan Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM. NSND Mỹ Uyên - Giám đốc Nhà hát đã trình bày những nét đặc trưng của sân khấu nhỏ - một mô hình sáng tạo độc đáo khi các nghệ sĩ, đạo diễn dàn dựng lấy khán phòng làm sàn diễn, mở rộng không gian diễn xuất cho các nghệ sĩ. Với mô hình này, Nhà hát đã đạt được nhiều thành quả nghệ thuật, được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/hiep-hoi-san-khau-busan-han-quoc-gap-go-hoi-san-khau-tp-hcm-196240318181833227.htm