Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng VN viếng Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng dẫn đầu đoàn Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam vào viếng Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân.

Chiều ngày 27/8, lễ viếng Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Phó Ban Dân vận Trung ương, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tiếp tục được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam do Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng – Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn vào viếng Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân.

Cùng tham gia đoàn còn có các Phó Chủ tịch: Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ, Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hảo, nhà báo Nguyễn Tiến Bình, Tiến sĩ Lê Trường Tùng.

Đoàn Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam vào viếng Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân (ảnh: V.D)

Xúc động ghi lại cảm xúc của mình trong sổ tang, Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng – Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nêu rõ: “Vô cùng thương tiếc kính viếng một con người, một nhân cách mà suốt đời không một giây phút nào không nghĩ, nhớ và nặng lòng với sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người, vì hôm nay và cho nhiều đời sau, đối với đất nước và dân tộc này. Mong Anh yên nghỉ, chúng tôi luôn nhớ về Anh”.

Đoàn Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân (ảnh: V.D)

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ viết trong sổ tang: “30 năm cùng công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, có bao nhiêu nỗi buồn vui không bao giờ có thể quên được.

Bây giờ Anh đã đi xa. Xin cầu nguyện cho linh hồn Anh chóng siêu thoát, phù hộ cho chị, các con cháu và bạn bè gần xa được an lành, hạnh phúc”.

Là một trong những học trò của Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân, Tiến sĩ Phan Ngọc Sơn – Chủ tịch Hội đồng trường của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai viết: “Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai vô cùng thương tiếc người thầy kính yêu. Mong thầy yên nghỉ. Em sẽ tiếp tục làm sự nghiệp trồng người thay thầy”.

Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam Vũ Ngọc Hoàng ghi lại cảm xúc của mình trong sổ tang (ảnh: V.D)

Là nơi công tác của Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân từ tháng 8/1975 đến tháng 9/1982, đại diện cho Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư Mai Thanh Phong – Hiệu trưởng viết: “Thầy là nhà giáo dục mẫu mực, suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà, và đặc biệt cho sự phát triển của Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Các thế hệ giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên nhà trường luôn tưởng nhớ tới Thầy”.

Cũng trong chiều hôm nay, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đông Phong – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã dẫn đầu đoàn của nhà trường đến viếng, chia buồn cùng với gia quyến của Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân.

Lễ viếng Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân sẽ còn tiếp tục diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh).

Lễ truy điệu sẽ diễn ra vào lúc 9h ngày 29/8/2023. Sau đó, linh cữu Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân sẽ được an táng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh (ở thành phố Thủ Đức).

Việt Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/hiep-hoi-cac-truong-dai-hoc-cao-dang-vn-vieng-giao-su-tien-si-tran-hong-quan-post237639.gd