Hiệp Hòa ngăn chặn săn bắt chim hoang dã

Dịp này, chim hoang dã đang di cư để tìm nơi trú rét nên một số đối tượng đã giăng bẫy, bắt, nguy cơ tận diệt loài. Để ngăn chặn, lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương một số xã của huyện Hiệp Hòa tập trung nhiều giải pháp bảo vệ đàn chim trời.

Qua nắm bắt tình hình thực tế và phản ánh của cử tri về việc tại huyện Hiệp Hòa có một số đối tượng bẫy chim trời với số lượng lớn, nhiều nhất là ở xã Thanh Vân nên Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hòa (phụ trách địa bàn Hiệp Hòa và Tân Yên) phối hợp với chính quyền địa phương vào cuộc xử lý.

Lực lượng chức năng gỡ chim mắc vào lưới.

Ngày 8/11, Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hòa, UBND xã Thanh Vân (thành phần tham gia gồm Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã) đã kiểm tra đột xuất tại cánh đồng thôn Thanh Vòng. Qua đó phát hiện vợ chồng ông Nguyễn Văn Tách, người dân thôn Thanh Lay làm lều trông, cắm cọc, giăng lưới dài cả trăm m để bẫy chim.

Khi thấy lực lượng chức năng đến, vợ chồng ông Tách vội thu dọn lều, đồng thời xin được tự tháo lưới đã giăng. Ông Tách biện bạch: “Tôi trực ở đây cả tuần nay nhưng đã thu được con chim nào đâu. Giờ được tuyên truyền, tôi đã hiểu ra đánh bắt chim là vi phạm và dừng ngay”. Ông Tách cam kết sẽ không tái phạm hành vi bắt, bẫy chim tự nhiên.

Hành vi của ông Tách đã vi phạm các quy định bảo vệ động vật tự nhiên được nêu tại Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ. Vì vậy, lực lượng chức năng đã lập biên bản, bàn giao vụ việc cho UBND xã Thanh Vân xử lý và thu toàn bộ lưới là tang vật bẫy chim của ông Tách.

Lưới giăng bẫy chim trên cánh đồng xã Thanh Vân.

Sở dĩ Thanh Vân được nhiều đối tượng chọn làm điểm bẫy chim là do có cánh đồng rộng lớn, lúa thu muộn hơn so với một số địa phương trong vùng nên hút nhiều loài chim.

Trong buổi sáng 8/11, ngoài trường hợp hộ ông Tách, lực lượng chức năng đã thu, tiêu hủy hàng trăm m lưới bẫy chim và một số dụng cụ như: Ống sắt, cọc thuộc hai cánh đồng khác nhau của xã Thanh Vân. Trong đó có đoạn lưới vẫn còn có con chim bị mắc.

Được biết, việc bảo vệ đàn chim trời được UBND xã Thanh Vân tuyên truyền rộng rãi, nhiều ngày trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Cùng đó, xã vận động người dân không giăng bẫy, đặt lưới, tạo tiếng kêu giả để thu hút, bắt, tận diệt chim hoang dã; không buôn bán, tàng trữ các loại chim trời. Thế nhưng một số đối tượng vẫn cố tình vi phạm.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tách thu dọn lều trông bẫy chim khi thấy lực lượng chức năng.

Ông Bùi Thế Tuyên, Chủ tịch UBND xã Thanh Vân cho biết: “Với việc ra quân xử lý của xã, chúng tôi mong sẽ tạo sức lan tỏa cho các địa bàn khác. Để chấm dứt tình trạng này, xã xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, công khai trên các phương tiện để tăng sức răn đe”.

Công an viên xã Thanh Vân thu giữ nhiều dụng cụ bẫy chim.

Theo ông Dương Đại Tiến, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hòa, bảo vệ các loài chim hoang dã chính là bảo vệ sự đa dạng sinh học, góp phần cân bằng môi trường sinh thái. Với trách nhiệm của Hạt, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trên địa bàn phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đánh bắt cũng như tiêu thụ trái phép các loài chim hoang dã.

Trường Sơn

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/414639/hiep-hoa-ngan-chan-san-bat-chim-hoang-da.html