Hiện trường tan hoang vụ nổ xe chở dầu khiến 148 người chết ở Pakistan

Vụ xe chở dầu bị lật phát nổ ở Pakistan ngày 25.6 khiến ít nhất 148 người chết.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: EPA

Vụ việc xảy ra trên đường cao tốc ở ngoại ô thành phố Bahawalpur, Pakistan. Ảnh: EPA

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ xe chở dầu, trên đường đông đúc hơn bình thường do đang trong dịp lễ Eid kết thúc tháng Ramadan. Ảnh: EPA

Mohammad Baqar, một quan chức cứu hộ trong khu vực cho hay, số người chết lên tới 148 người, hàng chục người khác bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Reuters

“Dân làng Ramzanpur Joya gần đó đã chạy tới nơi xe chở dầu bị lật mang theo xô và đi xe máy tới để lấy dầu”, Raja Riffat, cảnh sát trưởng khu vực chia sẻ trong buổi họp báo. Ảnh: Reuters

Khoảng 10 phút sau, xe chở dầu phát nổ lớn, cầu lửa bốc cao. Cảnh sát chưa rõ nguyên nhân lửa bùng phát dù có nhiều thông tin lửa bắt nguồn từ một điếu thuốc hoặc từ một chiếc motor. Ảnh: BBC

Tài xế chiếc xe chở dầu bị lật sống sót sau vụ tai nạn và hiện bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Reuters

Nhiều chiếc xe trơ khung sắt tại hiện trường vụ nổ xe chở dầu. Ảnh: Reuters

Nhiều thi thể nạn nhân bị cháy xém không thể nhận dạng nên cảnh sát phải cho giám định ADN. Ảnh: CNN

Trong số nạn nhân thiệt mạng có cả nam giới, phụ nữ và trẻ em. Ảnh: AP

Những người bị thương, bị bỏng nặng đã được trực thăng quân đội đưa khẩn cấp tới cấp cứu ở Multan cách hiện trường khoảng 90km. Ảnh: Reuters

Hà Liên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/hien-truong-tan-hoang-vu-no-xe-cho-dau-khien-148-nguoi-chet-o-pakistan-676835.bld