Hiện trường tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại km58 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế vào tối 10/3 đã khiến 2 vợ chồng trẻ tử vong.

Khoảng 19h40 ngày 10/3, tại km58 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách mang BKS 51B-26149 do tài xế L.H.Q. (51 tuổi, trú tỉnh Đắk Nông) điều khiển, lưu thông theo hướng bắc - nam và ô tô tải mang BKS 75C-016.91 do anh P.Đ.T. (38 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, đang dừng bên đường.

Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh C.V.S. (20 tuổi) và chị C.T.P., cùng trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tử vong. Ngoài ra còn có 9 người khác bị thương được đưa đến thăm khám, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (Ảnh: Ngọc Hiếu).

Anh H.Đ.V. (41 tuổi, quê Quảng Bình), phụ xe khách 51B-26149 cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe có 47 hành khách đều quê huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và 4 người của nhà xe. Những hành khách này đang trên đường đi vào miền Nam làm ăn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua.

Theo quan sát của phóng viên, vị trí xảy ra vụ tai nạn đường tương đối bằng phẳng, tầm quan sát thoáng, đây là đoạn có vạch đường ở giữa kẻ nét đứt cho phép xe đi phía sau vượt.

Theo anh L.V.X. (32 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn), hầu hết hành khách trên xe là những người đang trên đường vào tỉnh Bình Phước để làm nghề cạo mủ cao su thuê. Trên xe có một số gia đình mang theo cả con nhỏ vào cùng.

Đại diện nhà xe cho biết, đã nhờ các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ gọi xe đưa khách xuống xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền nghỉ ngơi, chờ bố trí xe để tiếp tục hành trình.

Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 75C-016.91 lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng Bắc - Nam, đến địa điểm nêu trên bất ngờ bị nổ lốp phải dừng lại. Chiếc xe này dừng đỗ không sát vào lề đường trên làn dừng khẩn cấp.

Vụ tai nạn làm tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn ách tắc kéo dài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, đồng thời đến bệnh viện thăm hỏi những nạn nhân bị chấn thương.

Đến khoảng 00h30 ngày 11/3, các lực lượng cứu hộ bắt đầu triển khai công tác đưa phương tiện bị tai nạn ra khỏi hiện trường, bảo đảm cao tốc Cam Lộ - La Sơn thông tuyến trở lại. Cùng thời điểm, những hành khách đi trên xe khách bị tai nạn cũng được đưa ra ngoài nghỉ ngơi.

Vi Thảo

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hien-truong-tai-nan-tham-khoc-tren-cao-toc-cam-lo-la-son-172240311073741758.htm