Hiện trạng 2 tuyến đường ở quận Bình Thạnh sắp được chi hơn 6.000 tỉ mở rộng

Sở GTVT TP đã đề xuất nâng cấp, mở rộng đường Ung Văn Khiêm, đường Bình Quới để giảm tình trạng ùn ứ kéo dài nhiều năm qua.

Mới đây, Sở GTVT TP.HCM đã đề xuất phương án nâng cấp, mở rộng đường Ung Văn Khiêm và đường Bình Quới (đoạn từ đường Hồ Ngọc Cẩn đến bến đò Bình Quới, quận Bình Thạnh) với tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng.

Video: Hiện trạng 2 tuyến đường ở quận Bình Thạnh sắp được chi hơn 6.000 tỉ mở rộng

Dự kiến mở rộng lên 30 m

Cụ thể, Sở GTVT TP đề xuất mở rộng 1,7 km đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ ngã năm Đài liệt sĩ đến nhà hàng Tân Cảng) lên 30 m, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư 2.396 tỉ đồng. Dự án triển khai trong giai đoạn 2024-2029.

Cạnh đó, Sở GTVT TP cũng đề xuất nâng cấp, mở rộng 3,3 km đường Bình Quới (đoạn từ đường Hồ Ngọc Cẩn đến bến đò Bình Quới). Đoạn đường này dự kiến được mở rộng lên 30 m, tổng mức đầu tư gần 4.000 tỉ đồng từ ngân sách TP. Dự kiến triển khai trong giai đoạn 2024-2030.

Vất vả lưu thông giờ cao điểm

Theo ghi nhận của PLO, vào giờ cao điểm các phương tiện vất vả lưu thông trên đường Ung Văn Khiêm, đoạn từ ngã 5 Đài Liệt Sĩ đến khu du lịch Tân Cảng.

Ùn ứ thường xuyên kéo dài trên đường Ung Văn Khiêm, đoạn từ ngã 5 Đài Liệt Sĩ.

Nhiều năm qua tuyến đường này là “điểm đen” ùn ứ giao thông, các phương tiện lưu thông thường xuyên xếp hàng dài, nối đuôi nhau di chuyển chậm. Cạnh đó, đường hiện hữu nhỏ hẹp, nhiều hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khiến cho tình trạng ùn ứ càng gia tăng.

Nhiều phương tiện lấn làn khiến cho giao thông qua khu vực luôn trong tình trạng ùn ứ.

Bà Ngọc Sang, quận Bình Thạnh cho biết: “Tình trạng ùn ứ trên đường Ung Văn Khiêm đã tồn tại thời gian dài và ngày càng gia tăng. Người lưu thông thì vất vả, người dân sống ở đây cũng gặp nhiều khó khăn. Tôi hy vọng tuyến đường sớm được mở rộng để giao thông qua khu vực được thông thoáng”.

Đường Bình Quới, quận Bình Thạnh có mật độ phương tiện lưu thông cao.

Cách đó không xa, đường Bình Quới cũng trong tình trạng tương tự. Đường hiện hữu nhỏ hẹp, tổ chức giao thông gồm 2 làn xe, không có dải phân cách giữa.

Bên cạnh đó, trên đường Bình Quới có nhiều trường học, vào giờ tan tầm nhiều xe máy, học sinh lưu thông len lỏi giữa các xe tải, xe bus, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Dưới đây là hình ảnh PLO ghi nhận tình trạng giao thông trên 2 tuyến đường:

Đường Ung Văn Khiêm được Sở GTVT TP đề xuất mở rộng lên 30 m để giảm ùn ứ.

Tương tự, đường Bình Quới dự kiến cũng được mở rộng lên 30 m.

Đường Ung Văn Khiêm thường xuyên quá tải, lượng phương tiện lưu thông rất cao.

Dòng phương tiện "chôn chân" dù phía trước là đèn xanh.

Nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè khiến cho đường Ung Văn Khiêm thêm quá tải.

Sắp tới, 1,7 km đường Ung Văn Khiêm sẽ được mở rộng lên 30 m, tổ chức giao thông 6 làn xe.

Vỉa hè đường Bình Quới cũng bị các hộ kinh doanh lấn chiếm.

Đường Bình Quới hiện hữu nhỏ hẹp, có nhiều xe tải, xe bus lưu thông.

Vì vậy, Sở GTVT TP đề xuất nâng cấp, mở rộng 3,3 km đường Bình Quới lên 30 m.

Nguồn PLO: https://plo.vn/hien-trang-2-tuyen-duong-o-quan-binh-thanh-sap-duoc-chi-hon-6000-ti-mo-rong-post771236.html