Hiện thực hóa ước mơ cho người nghèo

ĐBP - Thiết thực chăm lo cho hộ nghèo, nhất là đối tượng hộ nghèo khó khăn về nhà ở, tỉnh Điện Biên đã triển khai Chương trình 'Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội'. Từ sự hỗ trợ của Chương trình, 1.169 ngôi nhà vững chãi được xây dựng đã giúp cuộc sống của những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bước sang trang mới...

Ngôi nhà mơ ước

Có được một ngôi nhà khang trang là ước mơ của bao người, nhưng không phải ai cũng có điều kiện thực hiện. Với người khỏe mạnh, có điều kiện kinh tế thì việc làm nhà có thể không khó khăn; nhưng với những người, những gia đình kém may mắn trong cuộc sống, hộ nghèo, gia đình chính sách… thì việc làm được một ngôi nhà vững chãi là ước mơ xa tầm với. Tuy nhiên, từ sự hỗ trợ thiết thực của các mạnh thường quân, sự chung tay góp sức của các ban, ngành, đoàn thể, những mái ấm nghĩa tình đã được xây dựng.

Gia đình ông Sùng A Chớ, thôn Háng Cu Tâu, xã Trung Thu (huyện Tủa Chùa) là một trong những hộ nghèo trên địa bàn. Cuộc sống của gia đình ông phụ thuộc vào mấy trăm mét ruộng nương trồng ngô, trồng lúa. Kinh tế gia đình bấp bênh trong khi 4 đứa con đều đang tuổi ăn tuổi lớn nên dù căn nhà tạm chưa đầy 30m2 đã xuống cấp nhưng gia đình ông vẫn chưa có điều kiện sửa chữa. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” đã hỗ trợ 50 triệu đồng để ông Chớ làm ngôi nhà mới. Sau 2 tháng xây dựng, căn nhà tạm bợ, chật chội và dột nát đã được thay thế bằng ngôi nhà sàn vững chãi với diện tích gần 80m2. Trong ngôi nhà thơm mùi gỗ mới, ông Chớ vui mừng cho biết: Nhờ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền các cấp, gia đình tôi đã được ở trong ngôi nhà mới khang trang. Từ đây gia đình tôi yên tâm làm ăn, có điều kiện phát triển kinh tế.

Giống như gia đình ông Chớ, gia đình ông Lò Văn Lả, bản Giảng Co Ké, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) cũng được nhận hỗ trợ làm nhà. Với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cộng với số tiền ông vay mượn thêm của họ hàng, ngôi nhà mới khang trang đã được hoàn thành. Điều đặc biệt hơn, không chỉ nhận được số tiền hỗ trợ từ chương trình mà gia đình ông Lả còn nhận được sự giúp đỡ ngày công của người dân trong bản. Việc hỗ trợ kịp thời này không chỉ giúp gia đình ông sớm được ở trong ngôi nhà mới kiên cố mà còn tiếp thêm nghị lực để ông yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ông Quàng Văn Thành, Trưởng bản Giảng Co Ké, xã Thanh Nưa cho biết: Giảng Co Ké là bản đặc biệt khó khăn nên những năm qua đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Đảng, Nhà nước. Những ngôi nhà mới được xây dựng đã mang đến niềm vui cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, người dân trong bản cũng góp công, góp sức hỗ trợ đào móng, làm nền để hỗ trợ các gia đình. Qua đó, tăng cường mối đoàn kết về sự sẻ chia sâu nặng nghĩa tình của những người cùng chung sống trong một bản, một cộng đồng dân cư.

Cùng với gia đình ông Chớ, ông Lả còn có 1.167 hộ nghèo khác được hưởng niềm vui sống trong những ngôi nhà mới. Những mái ấm nghĩa tình không chỉ kịp thời hỗ trợ người nghèo có nơi ăn chốn ở ổn định, chắc chắn mà còn thể hiện sự quan tâm của cộng đồng xã hội đối với những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ “an cư, lập nghiệp”, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững.

Lan tỏa giá trị nhân văn

Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” năm 2022 với kinh phí trên 60,4 tỷ đồng để làm mới 1.169 ngôi nhà. Chương trình hỗ trợ bằng tiền cho các hộ nghèo tự làm nhà theo nguyên tắc: Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở. Đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở không bền chắc tại 7 huyện, thị xã (trừ huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Nhé và TP. Điện Biên Phủ).

Huyện Tủa Chùa là địa phương đầu tiên hoàn thành việc xây dựng nhà cho người nghèo. Đến ngày 30/11, toàn bộ 366 ngôi nhà đã được hoàn thiện và bàn giao cho các hộ nghèo, gia đình chính sách đưa vào sử dụng. Ông Vùi Văn Nguyện, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” huyện Tủa Chùa cho biết: Với phương châm “nhanh nhất, hiệu quả nhất”, huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo và tổ giúp việc phụ trách giúp đỡ các xã, thị trấn thực hiện. Việc rà soát, tổ chức làm nhà được thực hiện đúng đối tượng, dân chủ, khách quan, minh bạch. Những ngôi nhà hỗ trợ được tính toán phù hợp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng, tập quán đặc thù của người dân tại mỗi địa phương. Cùng với đó, phân công các cơ quan, đơn vị, thành viên phụ trách theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ; kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chương trình được triển khai tại huyện Tủa Chùa đã hoàn thành trước thời gian tỉnh giao.

Sau 4 tháng tích cực triển khai, Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” năm 2022 đã hoàn thành. Sự thành công của chương trình không chỉ mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội chung tay vì người nghèo mà còn thắp lên niềm tin, lạc quan để những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Lò Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh cho biết: Việc triển khai tổ chức làm nhà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo được thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng quy định. Qua chương trình nhằm hỗ trợ các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất; tạo động lực, khích lệ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Minh Thảo

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/202768/hien-thuc-hoa-uoc-mo-cho-nguoi-ngheo