Hiến tặng nhiều hiện vật, tài liệu cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Ngày 16-8, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 1118/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân đã hiến tặng hiện vật, tài liệu cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Trong đó có các hiện vật, số báo và tập lưu báo gốc xuất bản từ năm 1945 đến trước năm 1975. đáng chú ý là hàng chục tờ báo “Trường Sơn” của cố nhà báo, Tổng biên tập Lục Văn Thao; các tập lưu báo xuất bản trước và trong thời kỳ đổi mới.

Ngoài ra, phải kể đến chiếc máy in sản xuất năm 1966 do Công ty In Việt Lập (Cao Bằng) hiến tặng với sự hỗ trợ chuyên chở, bảo dưỡng của Nhà in Tạp chí Cộng sản. Đặc biệt, ban tổ chức đã nhận được bộ 4 pho tượng đồng về các nhà báo liệt sĩ do nhà điêu khắc Trần Thanh Phong thực hiện…

Tại lễ công bố, ban tổ chức đã trưng bày 152 tập lưu báo và tạp chí bản gốc; 2 tập lưu báo “Gia định báo” (gồm 6 quyển) và “Hoàng Sa - Trường Sa” (gồm 1.200 bài báo cắt dán) do nhà báo, nhà sưu tầm Trần Thanh Phương (TPHCM) hiến tặng, ghi dấu ấn 152 năm ra đời của báo chí quốc ngữ Việt Nam (1865-2017).

TRẦN BÌNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hien-tang-nhieu-hien-vat-tai-lieu-cho-bao-tang-bao-chi-viet-nam-462146.html